Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đưa đội bóng phong trào lên giải hạng nhì quốc gia

13/11/2023 19:24 GMT+7

Có gần chục cầu thủ từng thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm qua đã sát cánh với nhau trong màu áo đội bóng phong trào CLB Định Hướng Phú Nhuận để về nhất bảng B, giải hạng ba để lên chơi hạng nhì quốc gia mùa giải 2023 - 2024.

Trong số 10 đội bóng dự giải hạng ba quốc gia năm 2023 (chia làm 2 bảng A tranh ở sân Thanh Trì, Hà Nội và bảng B tranh ở sân Phú Nhuận, TP.HCM) kết thúc vào chiều 13.11, cái tên CLB Định Hướng Phú Nhuận gây sốc nhất. Đội bóng mới lần đầu tiên có mặt ở giải nhưng gây chú ý bởi lực lượng có quá nhiều tên tuổi nổi đình nổi đám một thời. 

Đó đều là những gương mặt từng để lại nhiều dấu ấn trên sân cỏ Việt Nam những năm qua, tạo ấn tượng mạnh mẽ từ các giải V-League cho đến hạng nhất, hạng nhì và cả các giải trẻ quốc gia.

Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đưa đội bóng phong trào lên hạng nhì quốc gia - Ảnh 1.

Ủy viên Ban chấp hành VFF Hồ Hồng Thạch (áo vest) trao giải đồng hạng nhất cho CLB Định Hướng Phú Nhuận

Đình Viên

Đầu tiên có thể kể đến cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley. Tuy đã 42 tuổi nhưng chân sút gốc Brazil này vẫn giữ được cho mình phong độ ổn định và thể lực đủ tốt với khả năng giữ bóng và làm tường hoàn hảo. Huỳnh Kesley từng đá V-League cho Becamex Bình Dương, HAGL, CLB TP.HCM, giành giải Vua phá lưới V-League năm 2005 và từng khoác áo đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Calisto. Sau khi nghỉ thi đấu, anh chuyển sang làm đào tạo trẻ ở đội bóng đất Thủ và giờ quay lại sân cỏ bằng niềm say mê và hứng khởi của một "lão ông".

Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đưa đội bóng phong trào lên hạng nhì quốc gia - Ảnh 2.

Huỳnh Kesley (trái) gừng càng già càng cay

Đình Viên

Cũng có thể kể đến 2 anh em song sinh Hoàng Nhật Nam và Hoàng Danh Ngọc cùng 33 tuổi. Cả 2 từng là công thần ở đội Nam Định và từng có giai đoạn thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Danh Ngọc cũng hệt như Thành Lương tuy không cao nhưng có chân trái rất hay, từng vô địch Merdeka Cup 2008, tham dự AFC Champions League. 

Còn Nhật Nam gây dấu ấn với bàn thắng duy nhất mang về huy chương đồng cho U.21 Việt Nam trong trận tranh hạng ba thắng Singapore trên sân Thống Nhất ở giải U.21 quốc tế năm 2010. Nhật Nam ở giải hạng ba lần này được đăng ký trong vai trò giám đốc kỹ thuật.

Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đưa đội bóng phong trào lên hạng nhì quốc gia - Ảnh 3.

Hai anh em song sinh Hoàng Danh Ngọc (10) và Hoàng Nhật Nam

Đình Viên

Chưa hết, đội còn có Lê Đức Tài, 34 tuổi, một gương mặt từng xuất thân từ Trung tâm TDTT Thành Long, khoác áo trẻ TP.HCM, đá V-League cho Bình Dương, một thời tung hoành ở các giải trẻ. Anh cùng với Nguyễn Đức Thiện từng mang về danh hiệu á quân U.21 cho TP.HCM năm 2008. Nhưng sự nghiệp của Tài không may mắn khi chấn thương liên miên. 

Bên cạnh đó có tiền vệ Đinh Kiên Trung của TP.HCM cũng 34 tuổi, từng chơi cho Navibank Sài Gòn, Đồng Tâm Long An, Kienlong bank Kiên Giang rồi Đồng Nai. Anh cũng từng được gọi vào đội U.23 Việt Nam năm 2011.

Vẫn còn những cái tên đình đám khác như Âu Văn Hoàn, hậu vệ phải một thời lẫy lừng của SLNA, cũng từng tham gia U.23 Việt Nam, đá V-League cho rất nhiều đội như Bình Dương, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng. Hay thủ môn Lê Văn Hưng đến từ Vĩnh Long, từng chơi hay trong màu áo U.21 TP.HCM, sau đó đá V-League cho Kiên Giang rồi Đà Nẵng. Tất cả đều cùng chung sức giúp đội Định Hướng Phú Nhuận thắng 5 trận, hòa 2 trận và thua trận thủ tục cuối cùng trước trẻ Becamex Bình Dương 1-2. 

Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đưa đội bóng phong trào lên hạng nhì quốc gia - Ảnh 5.

Trận cuối vòng loại giữa Định Hướng Phú Nhuận và trẻ Becamex Bình Dương (áo tím)

Đình Viên

Sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến vai trò HLV trưởng Lưu Quốc Tân, từng thi đấu giải vô địch quốc gia từ năm 1977 - 1989, giành hạng ba mùa giải 1987 trong màu áo đội An Giang. Cựu danh thủ An Giang, 67 tuổi nổi tiếng khi xây dựng lối đá phòng thủ phản công với tốc độ cao cho cầu thủ. Ông từng á quân U.21 cùng TP.HCM, hạng ba U.21 quốc tế năm 2008 tại Huế, từng có thời gian huấn luyện đội bóng Campuchia hay Bến Tre. 

Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đưa đội bóng phong trào lên hạng nhì quốc gia - Ảnh 6.

HLV Lưu Quốc Tân (tóc bạc) chỉ đạo đội bóng

Đình Viên

"Ông bầu" của đội bóng Định Hướng Phú Nhuận Nguyễn Văn Trung thẳng thắn cho biết do say mê bóng đá cộng với được sự ủng hộ của anh em cầu thủ nên ông muốn gầy dựng một đội phong trào tham gia giải quốc gia. Trước mắt đội lên hạng thì sẽ cố gắng giữ hạng để duy trì sân chơi vui khỏe cho anh em, giúp các cầu thủ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp sống lại phần nào với nghề, đồng thời mở ra môi trường mới mang lại thử thách mới.

Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đưa đội bóng phong trào lên hạng nhì quốc gia - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Trung đầu tư đội bóng Định Hướng Phú Nhuận

Đình Viên

Cùng thăng hạng với đội bóng TP.HCM còn có An Giang (nhì bảng B) và Kon Tum, trẻ Hà Nội (nhất, nhì bảng A). Đặc biệt Kon Tum là đội bóng bất bại suốt giải với 7 trận thắng và 1 trận hòa ghi 25 bàn, lọt 9 bàn. Như vậy mùa giải hạng nhì năm 2023 - 2024 dự kiến tranh vào tháng 3 sang năm sẽ có 16 đội gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, PVF, Vĩnh Phúc, trẻ Đà Nẵng, trẻ Quảng Nam, Luxury Hạ Long, Gia Định, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, trẻ TP.HCM và 4 đội mới thăng hạng để chọn ra dự kiến 2 đội lên đá hạng nhất mùa giải 2024 - 2025.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.