Người bạo hành cụ già 86 tuổi tại mái ấm Trăng Khuyết lãnh 18 tháng tù

Phan Thương
Phan Thương
15/05/2024 13:10 GMT+7

Bị cáo Huỳnh Văn Giỏi đã có hành vi bạo hành cụ già 86 tuổi tại Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết gây bức xúc dư luận được báo chí đưa tin hồi tháng 5.2023.

Sáng 15.5, TAND Q.12 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Giỏi (70 tuổi) về tội “hành hạ người khác” xảy ra tại mái ấm Trăng Khuyết.

Bị cáo Huỳnh Văn Giỏi đã có hành vi bạo hành cụ già 86 tuổi tại Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết gây bức xúc dư luận được báo chí đưa tin hồi tháng 5.2023.

Bị cáo Huỳnh Văn Giỏi lãnh 18 tháng tù

Bị cáo Huỳnh Văn Giỏi lãnh 18 tháng tù

TC

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (gọi tắt mái ấm Trăng Khuyết) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2020. Năm 2020, bị cáo Huỳnh Văn Giỏi được nhận vào làm việc tại mái ấm Trăng Khuyết. Ngày 21.3.2023, bị cáo được mái ấm Trăng Khuyết bổ nhiệm quản lý, trông coi các cụ già neo đơn tại cơ sở Q.12, TP.HCM. Hằng ngày, bị cáo có nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, lo ăn uống cho khoảng 14 cụ già đang cư trú tại đây.

Tháng 8.2022, cụ bà V.T.T (86 tuổi) được tiếp nhận vào mái ấm Trăng Khuyết theo công văn đề nghị hỗ trợ tiếp nhận của UBND P.7, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Sau đó, cụ bà V.T.T được đưa về cơ sở Q.12 do bị cáo Giỏi làm quản lý, trông coi.

Trong thời gian từ ngày 26 - 31.3.2023, bị cáo Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào vùng chân và dùng tay đánh vào vùng đầu của bà T.

Do bức xúc hành vi của bị cáo Huỳnh Văn Giỏi nên ông Lưu Mạc Phong, là người cư trú tại mái ấm Trăng Khuyết đã sử dụng điện thoại quay lại cảnh bạo hành, sau đó đăng tải 5 đoạn video lên tài khoản Facebook “Kỹ Sư Tâm Hồn” nhằm phản ánh hành vi bạo hành của Giỏi.

Ngày 23.5.2023, bà T.T.T.H phát hiện bài đăng của ông Phong về hành vi bạo hành bà T. của Giỏi nên đến Công an P.Thạnh Lộc, Q.12 trình báo vụ việc.

Tại tòa, bị cáo Huỳnh Văn Giỏi thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Về phần bồi thường dân sự, đại diện của bị hại (con gái cụ T.) yêu cầu bị cáo Giỏi bồi thường 10 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Bị cáo Giỏi nói bản thân không làm gì ra tiền nên không có tiền bồi thường.

Khi được tòa hỏi, đại diện mái ấm Trăng Khuyết nói sẽ thay bị cáo Giỏi bồi thường cho bị hại ngay tại tòa với điều kiện con gái cụ T. phải viết cam kết sử dụng số tiền trên cho mục đích nuôi cụ T.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Huỳnh Văn Giỏi đã phạm vào tội “hành hạ người khác”, thuộc trường hợp “đối với người già yếu”, “ốm đau” và “không có khả năng tự vệ”.

Tuy nhiên, bị cáo Giỏi đã ăn năn hối cải, thành thật khai báo, phạm tội lần đầu, là người trên 70 tuổi nên được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX sẽ xem xét khi lượng hình.

Về phần dân sự, đại diện mái ấm Trăng Khuyết và con gái cụ T. đã thỏa thuận thành nên tòa không xem xét về phần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.