Ăn chặn tiền chính sách, lãnh án

22/09/2009 00:34 GMT+7

Ngày 21.9, TAND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo (nguyên Trưởng phòng Chính sách thuộc Sở LĐ-TB-XH Tiền Giang) 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Biết ông Trương Minh Phương (ngụ H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) được UBND tỉnh ra quyết định phục hồi chế độ thương binh đồng thời được truy lĩnh gần 23 triệu đồng, bị cáo Thảo đã gợi ý "bồi dưỡng" 20 triệu đồng và đã nhận tiền, nhưng sau đó bị đương sự tố cáo. Ngoài mức án trên, bị cáo còn bị khởi tố điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, với trách nhiệm là trưởng phòng chính sách, khi phát hiện những hồ sơ xin hưởng chế độ trợ cấp không đúng quy định, bị cáo Thảo thông báo cho đương sự là hồ sơ không hợp lệ và không được giải quyết, nhưng sau đó lại làm giả hồ sơ và chiếm đoạt của Nhà nước hơn 150 triệu đồng.

Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.