Cấm ăn mặc gợi cảm

24/06/2009 22:19 GMT+7

Đó là quy định “thép” đang được áp dụng ở nhiều trường cao đẳng, đại học ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Theo báo Telegraph, hiệu trưởng của nhiều trường cao đẳng, đại học ở bang này đã ra nội quy cấm các nữ sinh ăn mặc “thiếu đứng đắn” khi đến lớp. Những trang phục được xem là “thiếu đứng đắn” có quần jeans, áo sát nách, áo ôm eo, váy ngắn cũng như giày cao gót. Thay vào đó, nữ sinh phải mặc các bộ đồ truyền thống của quốc gia Nam Á này như sari hoặc kurta pyjama (quần và áo thụng dài) để che các đường cong.

Sáng kiến này của các thầy cô hiệu trưởng là nhằm ngăn chặn tình trạng quấy rối tình dục nữ sinh viên, vốn đang ngày càng phổ biến ở các trường học. Tuy nhiên, quyết định trên đã vấp phải sự chống đối của nhiều tổ chức sinh viên cũng như các nhà đấu tranh nữ quyền vì cho rằng nó ám chỉ nữ sinh chính là tác nhân khơi gợi những hành vi sàm sỡ ở học đường.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.