Lập giả hồ sơ, chiếm dụng tiền chính sách

08/05/2009 00:38 GMT+7

Hàng loạt sai phạm của cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Đầm Dơi vừa bị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau phát hiện, trong đó có việc lập gần 20 hồ sơ giả liệt sĩ, thương binh để chiếm dụng tiền chính sách.

Huyện Đầm Dơi hiện có hơn 1.600 thương binh và 1.072 thân nhân liệt sĩ đang hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước. Thế nhưng, qua kiểm tra tại 12/15 xã, Đoàn thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau phát hiện 18 trường hợp làm giả hồ sơ liệt sĩ, thương binh để chiếm hơn 616 triệu đồng ngân sách.

Cùng việc lập hồ sơ liệt sĩ giả, một số cán bộ làm công tác chính sách ở huyện Đầm Dơi còn “nhân đôi” các hồ sơ liệt sĩ để nhận tiền. Như trường hợp bà Phan Thị Lài, mẹ liệt sĩ Đỗ Văn Hồng, ở ấp Thuận Lợi, được hưởng trợ cấp thường xuyên một định suất tuất liệt sĩ. Đến tháng 3.2001, khi điều chỉnh tăng tiền trợ cấp theo Nghị định 77/CP của Chính phủ, Phòng Nội vụ - LĐ-TB&XH huyện kê lập danh sách điều chỉnh trùng thêm tên Phan Thị Lài ở ấp Thuận Hòa hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ...

Ngoài ra, Đoàn thanh tra Sở LĐ-TB&XH còn phát hiện nhiều sai phạm về quản lý tài chính tại Phòng Nội vụ - LĐ-TB&XH Đầm Dơi. Cụ thể, sau khi thu hồi hơn 47 triệu đồng tiền hưởng sai chế độ và 30 triệu đồng tiền xây dựng nhà tình nghĩa, Phòng này đã bỏ ngoài sổ sách, không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Đầu năm 2006, bà Huỳnh Kiều Oanh (Trưởng phòng) chỉ đạo kế toán trưởng Trương Kim Hương lập phiếu, giả mạo chữ ký 48 đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp một lần để quyết toán khống số tiền gần 80 triệu đồng, giao thủ quỹ Nguyễn Phương Thúy giữ. Đến tháng 5.2008, khi tách Phòng Nội vụ – LĐ-TB&XH thành 2 phòng mới, Thúy mang số tiền này về đơn vị mới là Phòng Nội vụ (do Huỳnh Kiều Oanh làm Trưởng phòng) mà không giao lại cho Phòng LĐ- TB&XH... Đoàn thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau xác định nguyên trưởng phòng cùng kế toán và thủ quỹ Phòng Nội vụ - LĐ-TB&XH Đầm Dơi đã vi phạm nguyên tắc tài chính với số tiền hơn 384 triệu đồng; thiếu kiểm tra trong việc xét duyệt hồ sơ và chi trả trợ cấp cho các đối tượng, để chiếm đoạt số tiền hơn 616 triệu đồng... Đoàn thanh tra kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền vi phạm nộp ngân sách; đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra tỉnh Cà Mau để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 7.5, thượng tá Đỗ Chí Công, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan này vừa quyết định khởi tố vụ án tham ô tiền chính sách tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Theo kết quả thanh tra của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, từ năm 2001 - 2008, các cán bộ chi trả trợ cấp xã Tân Thuận làm giả hồ sơ, “dựng” lên nhiều thân nhân liệt sĩ giả để chiếm dụng hơn 220 triệu đồng tiền chính sách. Trong đó, ông Võ Văn Dân (cán bộ chi trả thời điểm 2001 - 6.2008) chiếm dụng 204 triệu; ông Nguyễn Văn Phụng (cán bộ chi trả thời điểm trước 2001) chiếm dụng hơn 16 triệu...

Trước đó, bà Chung Ngọc Nhãn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau đã ký quyết định buộc ông Trần Văn Luyến, Phó chủ tịch HĐND huyện Đầm Dơi (nguyên Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đầm Dơi) phải hoàn trả ngân sách nhà nước hơn 28,2 triệu đồng tiền “nhận sai chế độ” trợ cấp tuất liệt sĩ.

Gia Bách - Phương Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.