Phát hiện nhiều cán bộ thâm lạm tiền chính sách

30/03/2009 23:37 GMT+7

Hàng loạt cán bộ các xã ở Hậu Giang Gia: Vĩnh Viễn, Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên, Long Trị, Long Bình (Long Mỹ); Phương Bình (Phụng Hiệp); Trường Long A (Châu Thành A); phường 3, Vị Tân, Hỏa Tiến (thị xã Vị Thanh) vừa bị phát hiện thâm lạm tiền chính sách, ăn chặn tiền chế độ của dân nghèo, số tiền từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Điển hình là trường hợp ông Phan Trúc Lâm (cán bộ xóa đói giảm nghèo phường III) ăn chặn hơn 53 triệu đồng tiền chế độ chính sách của nhiều hộ Khmer ở khu vực 4, phường 3. Theo UBND thị xã Vị Thanh, hành vi sai phạm của ông Lâm gồm: ăn chặn tiền vật tư xây nhà tình thương của 59 hộ Khmer số tiền 17,128 triệu đồng; bắt 48 hộ dân đóng thêm tiền vật tư 27,419 đồng; làm phiếu báo giá ở những hộ không có nhu cầu sửa chữa nhà; đưa những hộ không có nhu cầu sửa chữa nhà vào danh sách quyết toán... Ngoài ra, ông Lâm còn bắt 30 hộ dân nghèo đưa tiền để bỏ túi riêng trong quá trình xây cất nhà tình thương...

Cũng ở thị xã Vị Thanh, ngành chức năng phát hiện cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Vị Tân Nguyễn Văn Vũ ăn chặn hơn 6,3 triệu đồng trong quá trình xây cất nhà tình thương cho hộ Khmer; Lâm Hớn Chiêu (cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Hỏa Tiến) bị phát hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 91 người không thuộc đối tượng hộ nghèo, làm thất thoát tiền nhà nước gần 12 triệu đồng...

Tại huyện Châu Thành A, báo cáo mới đây của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng huyện cho biết ông Dương Văn Nhung (đảng viên phụ trách xóa đói giảm nghèo xã Trường Long A) chiếm đoạt của các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội hơn 6,3 triệu đồng; kê khống 2 căn nhà tình thương trị giá 20 triệu đồng (trong đó ông Nhung chi xài cá nhân hơn 7 triệu đồng, phần còn lại mua quà tết cho nhiều cán bộ xã, ấp); cho xây cất 4 căn nhà tình thương không đúng đối tượng... Cũng tại xã Trường Long A, Bí thư chi bộ ấp Trường Lợi A Trần Văn Thum bị phát hiện lấy của hộ Lê Thị Lệ 3 triệu đồng; ông Phan Văn Mới (đảng viên, trưởng ấp Trường Hưng) lấy của các hộ dân 3,1 triệu đồng. Các ông này nói với dân lấy để cất nhà tình thương, nhưng thực chất dùng chi xài cá nhân...

Hiện tỉnh Hậu Giang đang xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan để xảy ra sai phạm.

Duy Khương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.