Kiểm soát chặt giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện

15/08/2008 19:02 GMT+7

Bộ Y tế ngày 14.8 cho biết, kết quả khảo sát 400 mặt hàng tân dược tại các nhà thuốc bệnh viện (BV) tại Hà Nội cho thấy, có 11 mặt hàng biến động giá ở mức 2-35%. Cá biệt có mặt hàng tăng 60%.

Qua khảo sát 47 mặt hàng bán lẻ, phần lớn giá thuốc tại các nhà thuốc BV thấp hơn các nhà thuốc xung quanh BV trung bình từ 1-10%. Một số thuốc có giá bán thấp hơn 20-60%. Tuy nhiên, 8 mặt hàng được khảo sát có giá bán cao hơn nhà thuốc bên ngoài BV từ 2-9%, chủ yếu là nhóm thuốc chuyên khoa mắt.

Hiện nay, thặng số lãi tính cho giá bán lẻ tại các nhà thuốc vẫn dựa trên giá nhập vào nhà thuốc, không phải trên cơ sở giá nhập cảng hay giá gốc của nhà sản xuất; vì vậy, vẫn có thể dẫn đến tình trạng mua bán thuốc lòng vòng, nhiều tầng nấc. Theo Bộ Y tế, sắp tới cơ quan quản lý sẽ tiếp tục ban hành quy định về thặng số toàn chặng - mức lãi cho phép từ giá nhập khẩu, giá gốc từ nhà sản xuất đến bán lẻ. Trước mắt, Bộ sẽ tập trung kiểm soát chặt giá bán lẻ thuốc tại các nhà thuốc BV. Từ hôm nay (15.8), Đoàn thanh tra liên ngành sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định về giá thuốc; quy chế chuyên môn về dược tại một số cơ sở kinh doanh, nhà thuốc BV tại Đà Nẵng, TP.HCM.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.