Tư vấn pháp luật: Thủ tục thay đổi họ tên

19/08/2007 21:52 GMT+7

Hỏi: Trước năm 1975, trong giấy khai sinh của tất cả anh, chị, em chúng tôi đều ghi tên mẹ là Trần Thị Ấu. Tên này mẹ tôi khai man vì lúc ấy ba tôi hoạt động cách mạng. Sau 30.4.1975, khi làm lý lịch, mẹ tôi khai tên thật là Huỳnh Thị Ngâm. Nay muốn sửa lại tên mẹ là Huỳnh Thị Ngâm trong giấy khai sinh của mình, chúng tôi phải làm sao? Và cần phải có những giấy tờ thủ tục gì? Xin nói thêm: Mẹ tôi đã 79 tuổi và giấy khai sinh cũng đã thất lạc từ lâu. (Lê Văn Lành - 35/9, KV4, P. Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Trả lời: Theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì thẩm quyền, thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định như sau:

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi. Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch phải nộp hồ sơ gồm: Tờ khai (theo mẫu quy định), bản chính giấy khai sinh của người  cần thay đổi, cải chính hộ tịch và các giấy tờ liên quan khác để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

Trong trường hợp bản chính khai sinh thất lạc, thì mẹ của bạn phải đến Phòng Tư pháp huyện - nơi thường trú để được xin sao lục khai sinh. Trong trường hợp Sổ bộ không còn thì nơi đây sẽ cấp giấy xác nhận để mẹ bạn làm lại giấy khai sinh. 

LG Hoàng Tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.