Quan xã lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền chính sách

20/10/2006 23:35 GMT+7

Hôm qua 20.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho Nguyễn Văn Hùng (nguyên cán bộ xã Đa Kia, H.Phước Long, tỉnh Bình Phước) còn 2 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm là 3 năm tù) về tội "tham ô tài sản" vì có những tình tiết giảm nhẹ mới.

Từ tháng 10.1987 đến 12.2002, Hùng phụ trách việc cấp phát tiền trợ cấp cho các đối tượng chính sách ở địa phương. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hùng đã lập hồ sơ khống 11 trường hợp là liệt sĩ nhưng người hưởng trợ cấp đã chết hoặc không còn cư trú ở địa phương để rút tiền nhà nước trên 100 triệu đồng. Đến 1.2003, Hùng chuyển sang công tác văn hóa và bàn giao công việc cũ thì những sai phạm trên bị phát hiện. Sau khi sự việc bị lộ, Hùng đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt để khắc phục hậu quả. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.