Mỹ, Nga ra cảnh báo sau vụ sứ quán Iran ở Syria bị tấn công

Văn Khoa
Văn Khoa
03/04/2024 12:22 GMT+7

Đại diện của Mỹ và Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã có phản ứng khác nhau sau khi Iran cáo buộc Israel tấn công khuôn viên sứ quán Iran ở Syria hôm 1.4.

Washington ngày 2.4 đã cảnh báo Iran không được trả đũa nhắm vào Mỹ vì cuộc tấn công vào tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus (Syria) hôm 1.4, đồng thời nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng họ không nhận được cảnh báo trước về cuộc tấn công đó, theo Reuters.

Phía Tehran nói rằng cuộc tấn công ngày 1.4 đã giết chết hai vị tướng và 5 cố vấn quân sự của Iran, đánh dấu một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào mục tiêu Iran ở Syria, nơi Israel đã đẩy mạnh chiến dịch chống Iran. Tehran đã cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công hôm 1.4. Cho đến nay, Israel vẫn từ chối bình luận về cuộc tấn công đó, theo AFP.

Iran thề đáp trả sau khi Israel ném bom sứ quán ở Syria, giết nhiều chỉ huy

"Chúng tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ nhân viên của mình và lặp lại những cảnh báo trước đây với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ là không được lợi dụng tình hình - một lần nữa, một cuộc tấn công mà chúng tôi không có liên quan hoặc không biết trước - để tiếp tục các cuộc tấn công của họ nhắm vào nhân viên Mỹ", Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood nhấn mạnh.

Mỹ, Nga ra cảnh báo sau vụ sứ quán Iran ở Syria bị tấn công- Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ ngày 2.4 tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà thuộc Đại sứ quán Iran ở Damascus sau cuộc không kích ngày 1.4

AFP

Trong khi đó, phía Iran nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng Tehran có quyền "thực hiện đáp trả mang tính quyết định" đối với cuộc tấn công ngày 1.4, cáo buộc Israel vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và lãnh sự.

Phó đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Zahra Ershadi nhấn mạnh: "Mỹ phải chịu trách nhiệm về mọi tội ác do chế độ Israel gây ra". Bà Ershadi cáo buộc Mỹ đang cố gắng gây bất ổn cho Syria và khu vực, đồng thời chỉ trích Mỹ về việc hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống Hamas.

Bà Ershadi kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công vào cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus. Trong khi đó, ông Wood cho hay Washington vẫn chưa có xác nhận về tình trạng của tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran bị tấn công ở Damascus.

Cũng tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 2.4, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia cáo buộc Israel đang tìm cách gây xung đột ở Trung Đông, quy trách nhiệm cho Israel về vụ tấn công vào khuôn viên sứ quán Iran ở Syria, theo AFP. Ông Nebenzia nhấn mạnh Nga "cho rằng những hành động hung hăng như thế của Israel là nhằm tiếp tục thúc đẩy xung đột. Chúng hoàn toàn không thể chấp nhận được và phải dừng lại".

Tương tự, Đại sứ Algeria tại Liên Hiệp Quốc Amar Bendjama phát biểu tại cuộc họp: "Mục đích của một hành động như thế - hành động có chủ ý - là rõ ràng: đáp lại áp lực quốc tế bằng cách leo thang xung đột, vốn kéo dài việc giết hại người Palestine cho sự tính toán về chính trị, nội bộ". Ông Bendjama cáo buộc Israel muốn "lôi kéo toàn bộ khu vực vào xung đột".

Israel không kích giết chết công dân Úc, Anh, Ba Lan, Mỹ ở Gaza

Hầu hết các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đều lên án vụ tấn công là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về tài sản ngoại giao nhưng không đề cập Israel, theo AFP.

Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho hay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng đã lên án vụ tấn công ở Damascus, kêu gọi "tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa và tránh leo thang thêm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.