Liên thủ ngoài liên minh

12/12/2016 08:00 GMT+7

Lần đầu tiên kể từ hơn 15 năm nay, các nước thành viên Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số quốc gia xuất khẩu dầu lửa khác đạt được thỏa thuận về điều tiết khối lượng khai thác hằng ngày.

Cách đây không lâu, các nước OPEC đã quyết định cắt giảm khối lượng khai thác hằng ngày. Bây giờ, lại có thêm thỏa thuận là cả các nước xuất khẩu dầu lửa nhưng không thuộc OPEC cũng cắt giảm khối lượng khai thác hằng ngày với mức độ tuy không bằng nhưng không kém gì nhiều mức độ cắt giảm của OPEC. Thỏa thuận này đã giúp giá dầu lửa trên thị trường thế giới tăng ngay lập tức.
Đối với cả OPEC lẫn các nước tham gia kế hoạch giảm khối lượng khai thác, thỏa thuận mới đạt được có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak còn coi đó là sự kiện lịch sử. Nếu đông đảo quốc gia xuất khẩu không đồng thời cắt giảm mức độ khai thác hằng ngày thì không thể giảm được đủ mức cung ứng để làm cho giá dầu lửa tăng lên. Chỉ riêng OPEC không thôi thì không đủ khả năng làm việc ấy.
Bên cạnh tác dụng đảm bảo cho tính khả thi của kế hoạch cắt giảm khối lượng khai thác hằng ngày, thỏa thuận vừa đạt được còn khởi đầu sự hợp tác giữa OPEC và các nước không phải là thành viên nhằm gây dựng tác động chi phối biến động của giá dầu lửa trên thị trường thế giới.
Nó cứu OPEC nhưng đồng thời cũng có lợi rất thiết thực cho những nước xuất khẩu dầu lửa không phải là thành viên OPEC. Tất cả các nước này mới chỉ liên thủ trong riêng phi vụ này chứ chưa phải đã có được thể chế hợp tác mới. Nhưng nó báo hiệu nhiều khả năng và hình thức tập hợp lực lượng mới, kể cả thành lập ra liên minh, liên kết mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.