Lần đầu đấu giá thành công cà phê đặc sản tại Đắk Lắk

30/04/2023 10:43 GMT+7

Nhiều mẫu cà phê đặc sản tham gia đấu giá lần đầu tại Đắk Lắk đã được trả mức giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.

Ngày 30.4, ông Lê Đức Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV XNK 2.9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức thành công phiên đấu giá lần đầu các lô hàng tham gia cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2023.

Theo ông Huy, buổi đấu giá tổ chức vào chiều 29.4 thu hút 20 đơn vị từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đến tham dự. Những mẫu cà phê đặc sản được đem đến đấu giá lần này đều đạt thang điểm trên 80 (tổng số 100 điểm) tại cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2023 do Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức mới đây.

Lần đầu đấu giá thành công cà phê đặc sản tại Đắk Lắk  - Ảnh 1.

Ban tổ chức chúc mừng đại diện Công ty Hygger Việt - đơn vị trúng đấu giá một mẫu cà phê đặc sản.

SIMEXCO ĐẮK LẮK

Ở phiên thứ nhất, có 3 mẫu cà phê đặc sản được đưa ra đấu giá. Trong đó, mẫu hàng R002 của HTX Ea Tân được Công ty Hygger Việt trả mức giá cao nhất với số tiền 310.000 đồng/kg. Mẫu R005 của Công ty Hạt Ngọc Cao Nguyên được Công ty Sản xuất cà phê PT Nhật Anh trả mức giá 350.000 đồng/kg; mẫu R006 của HTX ca cao hữu cơ Ea Na 2-9 được Công ty Staquay trả mức giá cao nhất, với 380.000 đồng/kg.

Ở phiên đấu giá thứ 2 có 5 mẫu cà phê đặc sản được đưa ra đấu giá. Kết quả, từ mức giá khởi điểm chỉ hơn 100.000 đồng/kg, các mẫu cà phê đặc sản đều được các đơn vị tham gia đấu thầu trả giá từ 250.000 đến 430.000 đồng/kg.

Theo ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, việc đưa cà phê đặc sản vào đấu giá sẽ tạo ra cơ sở để các hộ, HTX làm cà phê đặc sản có căn cứ, có mức giá cơ bản để bán ra thị trường. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cà phê đặc sản Việt Nam tự quyết giá, từng bước nâng cao chất lượng, thoát khỏi sự lệ thuộc mức giá của các sàn cà phê trên thế giới...

Trước đó, từ ngày 25 - 28.4, tại Đắk Lắk, vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2023 (Amazing Vietnam Cup 2023) đã chọn được 71 mẫu có 80 điểm trở lên (theo thang điểm quốc tế) đạt chứng nhận cà phê đặc sản; gồm 48 mẫu cà phê Robusta và 23 mẫu cà phê Arabica. Cuộc thi này được phát động từ tháng 9.2022, có 47 đơn vị đến từ 7 tỉnh trồng cà phê trên cả nước tham gia, với 84 mẫu/lô hàng dự thi, tổng sản lượng 157 tấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.