Khi ông Troussier phân vân với Quang Hải, Công Phượng

28/05/2023 21:14 GMT+7

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Quang Hải và Công Phượng luôn mặc định có tên trong danh sách triệu tập, nhưng chưa chắc điều này đã lặp lại dưới thời HLV Philippe Troussier.

Dự kiến trong tuần tới, HLV Philippe Troussier sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 6. Dù còn 5 tháng nữa mới đến vòng loại thứ hai World Cup 2026, giải đấu đầu tiên mà ông thầy người Pháp đồng hành cùng đội tuyển quốc gia, nhưng quá trình định hình bộ khung và hình thành lối chơi mới mẻ sẽ được khởi động ngay từ thời điểm này.

Danh sách đội tuyển dưới thời ông Troussier dự kiến có nhiều thay đổi. Ở đợt tập trung hồi tháng 3, chiến lược gia 68 tuổi chủ yếu gọi lại những tuyển thủ từng dự AFF Cup 2022 (trừ các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài), bởi ông chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu phong độ, đánh giá năng lực học trò. Đồng thời, đây cũng là nhóm cầu thủ đang có mức độ sẵn sàng cao nhất khi vừa tập luyện và thi đấu liên tục cùng nhau trong gần 2 tháng.

Khi ông Troussier phân vân với Quang Hải, Công Phượng - Ảnh 1.

Khi ông Troussier phân vân với Quang Hải, Công Phượng - Ảnh 2.

HLV Troussier sẽ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam vào tuần tới

VFF

Tuy nhiên, sau 3 tháng đến theo dõi các trận đấu tại V-League 2023 và nghiên cứu số liệu, ông Troussier nhiều khả năng sẽ thay đổi đáng kể nhân lực đội tuyển Việt Nam. "Phù thủy trắng" đã nêu 2 quan điểm đáng chú ý: chỉ 60% các cầu thủ cũ được triệu tập trở lại, đồng thời đánh giá học trò dựa trên phong độ ở thời điểm triệu tập. Xét trên 2 tiêu chí này, những ngôi sao như Công Phượng, Quang Hải có thể không còn nằm trong vòng lựa chọn.

Khi HLV Park Hang-seo còn nắm quyền, luôn có khoảng 11 đến 13 cầu thủ mặc định góp mặt trong danh sách triệu tập ở các giải lớn bất chấp phong độ trong màu áo chủ quản. Tất nhiên, ông Park có lý lẽ, quan điểm chuyên môn riêng. Với Quang Hải và Công Phượng, việc được triệu tập cũng tương đối hợp lý. Quang Hải ra sân liên tục ở CLB Hà Nội, thể hiện tầm ảnh hưởng ở cả đội đương kim vô địch V-League lẫn đội tuyển quốc gia. Công Phượng dù không có dấu ấn đậm nét bằng, nhưng 11 bàn thắng trong 28 trận ở V-League 2021 và 2022 cũng cho thấy chân sút 28 tuổi là một trong những cầu thủ tấn công hữu dụng nhất mà ông Park sở hữu.

Dù vậy, ở thời điểm này, Quang Hải và Công Phượng đang gặp quá nhiều khó khăn. Quang Hải có tới 20 trận không được đăng ký thi đấu, hoặc được đăng ký thi đấu nhưng ngồi dự bị cả trận ở Pau FC. Từ sau AFF Cup 2022, Quang Hải chỉ có thêm 2 trận góp mặt, trước khi phải xuống đội B đá để duy trì cảm giác bóng. Nhưng sau 7 trận chơi ở giải hạng năm Pháp cho đội B, tiền đạo 26 tuổi cũng không có dấu ấn gì. Tương tự, Công Phượng mới được thi đấu 2 phút cho CLB Yokohama FC trong trận đấu ở Cúp hoàng đế Nhật Bản. Còn tại J-League, cựu cầu thủ HAGL không được ra sân phút nào. Trong các cầu thủ xuất ngoại, Văn Toàn với 7 trận ở K-League 2 đang là cái tên tích cực hơn cả.

Khi ông Troussier phân vân với Quang Hải, Công Phượng - Ảnh 3.

Quang Hải gặp khó khăn ở AFF Cup 2022

ĐỘC LẬP

Khi ông Troussier phân vân với Quang Hải, Công Phượng - Ảnh 4.

Quang Hải có 20 trận ngồi ngoài ở Pau FC

PAU FC

Tất nhiên, rất khó để cầu thủ Việt Nam cạnh tranh ở những giải đấu hàng đầu. Một số lí luận cho rằng việc tập luyện ở môi trường chuyên nghiệp sẽ giúp cầu thủ tiến bộ hơn. Song, màn trình diễn mờ nhạt của Quang Hải ở AFF Cup 2022 cho thấy việc không thi đấu ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ, cảm giác bóng và sự tự tin của cầu thủ. Chỉ đá chưa đến 20 trận trong gần 1 năm qua, vai trò của những cầu thủ kinh nghiệm như Công Phượng, Quang Hải trong chiến lược World Cup của ông Troussier là dấu hỏi lớn.

Bên cạnh Công Phượng hay Quang Hải, một số cầu thủ dạn dĩ với những giải lớn như Tiến Linh, Văn Quyết, Đức Chinh,... có thể khiến ông Troussier đắn đo vì nhiều lý do khác nhau.

Đặt trên bàn cân phong độ, những cầu thủ được chơi thường xuyên nhất sẽ chiếm ưu thế, sau đó mới tính đến đóng góp cho CLB, tiềm năng hòa hợp với lối chơi và kinh nghiệm ở sân chơi trong nước cũng như quốc tế. Việc trẻ hóa đội tuyển với những gương mặt U.22, tạo điều kiện cho nhân tố mới hay tiếp tục tin tưởng vào lứa cầu thủ thời ông Park nắm quyền, dường như không có lựa chọn nào là tuyệt đối đúng, mà HLV Troussier có khả năng sẽ đan xen, phối hợp các phương án. Số lượng cầu thủ trụ cột và nhân tố mới sẽ được đảm bảo ở liều lượng cân bằng và hợp lý. Ngoài ra, rất khó để ông Troussier chốt xong bộ khung đội tuyển chỉ sau khoảng 1 tuần tập luyện, mà còn phải sàng lọc và đánh giá qua nhiều đợt tập trung khác nhau.

Với Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn hay những tuyển thủ quốc gia khác, việc trước mắt là phải tiếp tục nỗ lực và tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để bảo vệ chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam. Bởi với giai đoạn chuyển giao cùng màu sắc triết lý mới, không còn ai ở đội tuyển là nghiễm nhiên có suất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.