Huyền thoại bóng đá Đức, ‘Hoàng đế’ Franz Beckenbauer qua đời

Giang Lao
Giang Lao
09/01/2024 00:00 GMT+7

Tối 8.1 (giờ Việt Nam), gia đình huyền thoại bóng đá Đức, Franz Beckenbauer - người được mệnh danh là 'Hoàng đế bóng đá' - thông báo ông đã qua đời ở tuổi 78.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo rằng, người chồng và người cha của chúng tôi, Franz Beckenbauer, đã qua đời thanh thản trong giấc ngủ ngày hôm qua, chủ nhật (7.1), bên cạnh gia đình. Chúng tôi có thể yêu cầu các bạn thương tiếc trong im lặng và không hỏi bất kỳ câu hỏi nào", thông điệp từ gia đình huyền thoại Franz Beckenbauer.

Huyền thoại bóng đá Đức, ‘Hoàng đế’ Franz Beckenbauer qua đời- Ảnh 1.

Franz Beckenbauer nâng cúp vô địch World Cup năm 1974

AFP

Franz Beckenbauer được mệnh danh là "Hoàng đế bóng đá". Ông từng vô địch World Cup với tư cách cầu thủ lẫn HLV, lần lượt năm 1974 và 1990. Bên cạnh là 2 lần á quân World Cup trong tư cách cầu thủ năm 1966 và 1970. Ông cũng từng vô địch EURO năm 1972 và á quân năm 1976.

Ở sự nghiệp CLB, Franz Beckenbauer cùng CLB Bayern Munich có 5 lần vô địch giải Bundesliga, 3 lần vô địch Cúp C1 (Champions League hiện nay).

Sau sự nghiệp ở đội tuyển Đức kết thúc sau kỳ World Cup 1990, Franz Beckenbauer còn dẫn dắt các CLB Marseille (Pháp) và Bayern Munich 2 nhiệm kỳ trước khi kết thúc sự nghiệp huấn luyện sau mùa giải 1996.

Năm 2014, ông Franz Beckenbauer bị cấm hoạt động bóng đá trong 90 ngày vì từ chối hợp tác trong vụ điều tra tham nhũng liên quan đến việc phân bổ các suất nước chủ nhà kỳ World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar. Phải đến năm 2021 khi cuộc điều tra kết thúc, ông Franz Beckenbauer không bị xử phạt, nhưng đã rút lui khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Thế giới bóng đá sẽ tiếc thương ông vô hạn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.