HLV Troussier và U.22 Việt Nam: Biến hoài nghi thành động lực

24/04/2023 13:47 GMT+7

U.22 Việt Nam bị hoài nghi về khả năng bảo vệ thành công ngôi vương SEA Games, nhưng đôi khi, đó lại là nguồn xung lực cần thiết để thầy trò HLV Philippe Troussier chứng tỏ bản thân.

SEA Games không còn là nỗi ám ảnh với U.22 Việt Nam, từ sau danh hiệu vô địch năm 2019 của thầy trò HLV Park Hang-seo. Hai tấm huy chương vàng ở hai kỳ đại hội gần nhất là minh chứng cho sức mạnh của bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Bước lên đỉnh cao đã khó, trụ lại trên đỉnh cao còn khó hơn. HLV Philippe Troussier cùng cầu thủ hiểu rõ điều này. Dù tuyên bố muốn cùng U.22 Việt Nam lên ngôi tại sân chơi này, nhưng nhà cầm quân người Pháp cũng hiểu áp lực của kỳ vọng.

U.22 Việt Nam: Biến hoài nghi thành động lực - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam chỉ còn chưa đầy 1 tuần chuẩn bị cho SEA Games 32

NGỌC LINH

Lứa U.22 Việt Nam bị hoài nghi bởi hai lý do, trước tiên là thời gian thi đấu hạn chế ở V-League. Số trận đấu chuyên nghiệp ở giải vô địch quốc gia lẫn giải trẻ giảm sút khiến cơ hội của cầu thủ bị ảnh hưởng trong 2 năm qua. Một số cầu thủ U.22 Việt Nam được tạo điều kiện đá V-League mùa này, nhưng mùa giải liên tục bị gián đoạn, khiến cầu thủ ra sân thường xuyên nhất (Phan Tuấn Tài và Đinh Xuân Tiến) thực tế cũng mới đá 6 trận trong màu áo CLB trong 4 tháng qua.

U.22 Việt Nam có đủ mạnh để bảo vệ huy chương vàng SEA Games?

Ngoài ra, lứa U.22 hiện tại phần lớn chưa ghi dấu ấn ở các giải quốc tế cấp độ châu Á. Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "Dễ dàng nhận ra hạn chế lớn nhất của U.22 Việt Nam lúc này là các cầu thủ ít được cọ xát cũng như thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế". Chia sẻ với Thanh Niên, HLV Phạm Minh Đức cũng cho rằng vấn đề cốt lõi khiến U.22 Việt Nam chưa đá như kỳ vọng nằm ở số trận đấu ít ỏi, ở cả sân chơi quốc tế lẫn V-League.

Dù vậy, lịch sử đã chứng minh ở những thời điểm bị hoài nghi, các đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam có thể làm nên chuyện. U.19 Việt Nam từng vào bán kết U.19 châu Á 2016, với nòng cốt lực lượng bị loại ở bán kết U.19 châu Á chỉ trước đó vài tuần. U.23 Việt Nam vào chung kết U.23 châu Á 2018, cũng với nhiều cầu thủ đã bị loại ở vòng bảng SEA Games 29.

U.22 Việt Nam: Biến hoài nghi thành động lực - Ảnh 2.

Các cầu thủ khát khao thể hiện mình

NGỌC LINH

Với vị thế đương kim vô địch, U.22 Việt Nam chịu nhiều sức ép hơn, bị đối thủ nghiên cứu nhiều hơn. Thậm chí, những trận cuối cùng dưới thời HLV Park Hang-seo cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam đã quen với cách tiếp cận theo kiểu cửa dưới, lấy phòng ngự làm gốc. Khi phải tràn lên kiểm soát thế trận, đá theo kiểu "phá bê tông", U.22 Việt Nam thường gặp khó. Các trận đấu với Myanmar, Philippines hay Malaysia ở SEA Games 31 là ví dụ cho tư duy chơi bóng nặng về phòng ngự đã ăn sâu bén rễ vào tâm trí cầu thủ dưới thời ông Park.

HLV Troussier đang thay đổi tư duy này, nhờ việc uốn nắn kỹ chiến thuật để cầu thủ có thể chuyển dịch sang lối chơi chủ động và hợp thời hơn. Quá trình chuyển dịch luôn cần thời gian, đó là lý do U.22 Việt Nam lúc này đang ở giai đoạn "lỡ cỡ", tấn công thiếu sắc sảo và phòng ngự kém chắc chắn. Nhưng, có thể tin rằng ở giải đấu này, các cầu thủ sẽ bù đắp tinh thần vào thiếu hụt chuyên môn.

Cận cảnh mặt cỏ cực đẹp trên sân đấu của U.22 Việt Nam tại SEA Games 32

Khát vọng thi đấu để chứng tỏ giá trị đang là chỗ dựa để HLV Troussier cùng học trò hoàn thiện từng ngày. Nhà cầm quân người Pháp từng chia sẻ rằng các cầu thủ rất cố gắng bắt nhịp trong từng buổi tập, đã thể hiện sự tiến bộ ở nhiều mặt. Tại Doha Cup 2023, dù thua đậm trước U.23 Iraq hay U.23 UAE, nhưng đội bóng của ông thầy người Pháp vẫn kiên định với lối chơi kiểm soát bóng, để rồi từ từ cải thiện qua từng trận đấu.

U.22 Việt Nam: Biến hoài nghi thành động lực - Ảnh 3.

HLV Troussier luôn thúc đẩy học trò

NGỌC LINH

HLV Troussier cũng nhấn mạnh lứa cầu thủ trẻ này không chỉ được đào tạo để hướng tới SEA Games, mà còn là hạt nhân để bóng đá Việt Nam hướng tới World Cup 2026. U.22 Việt Nam là đội ngũ kế thừa, sẵn sàng được đôn lên đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần (ít nhất 20% quân số theo tuyên bố của ông Troussier). SEA Games 32 là bước đệm cần thiết để cầu thủ chứng minh bản thân xứng đáng là một phần trong dự án đầy tham vọng này.

"Động lực cho SEA Games 32 của cầu thủ rất lớn. Họ khát khao chứng tỏ bản thân, để có bàn đạp góp mặt tại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Các cầu thủ sẽ rất muốn khẳng định năng lực thực sự, rằng họ đủ khả năng vượt qua vòng loại World Cup sắp tới. Khát khao tại SEA Games sẽ là điểm đáng nói nhất của U.22 Việt Nam", chuyên gia Phan Anh Tú nêu quan điểm.

Tại bảng B SEA Games 32, đội U.22 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U.22 Lào (30.4), U.22 Singapore (3.5), U.22 Malaysia (8.5) và U.22 Thái Lan (11.5).

HLV Troussier và U.22 Việt Nam: Biến hoài nghi thành động lực - Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.