HLV Troussier chia tay học trò ngay tại sân bay, hồi hộp chờ đợi U.23 Việt Nam

30/03/2023 07:28 GMT+7

Các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ trở về CLB để thi đấu trong tháng 4, trước khi lên đường dự SEA Games 32 tại Campuchia đầu tháng 5. Thầy trò HLV Troussier đã tạm chia tay nhau vào sáng nay 30.3...

Kết thúc Doha Cup 2023, đội U.23 Việt Nam đã rời Qatar vào tối qua và có mặt ở sân bay Nội Bài lúc 7 giờ 20 ngày 30.3. Đội đã về nước an toàn. HLV Troussier tạm biệt các học trò ngay tại sân bay và chúc họ thi đấu tại Cúp quốc gia, V-League hay giải hạng nhất đều thi đấu trong tháng 4. Đội U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 19.4.

HLV Troussier chia tay học trò ngay tại sân bay, hồi hộp chờ đợi U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Troussier đã có những trải nghiệm quý giá tại Doha Cup 2023

CHÍ MAI

HLV Troussier chia tay học trò ngay tại sân bay, hồi hộp chờ đợi U.23 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Troussier nhắn nhủ cầu thủ trước khi tạm biệt họ

CHÍ MAI

HLV Troussier chia tay học trò ngay tại sân bay, hồi hộp chờ đợi U.23 Việt Nam - Ảnh 3.

Văn Khang (bìa trái) và đồng đội

CHÍ MAI

HLV Troussier chia tay học trò ngay tại sân bay, hồi hộp chờ đợi U.23 Việt Nam - Ảnh 4.

Tạm biệt nhau

CHÍ MAI

HLV Philippe Troussier đã khép lại tháng làm việc đầu tiên cùng U.23 Việt Nam. Toàn đội trải qua 4 giai đoạn huấn luyện, gồm 3 tuần tập luyện kỹ chiến thuật trong nước cùng 1 tuần thi đấu tại Doha Cup 2023, với 3 trận giao hữu gặp U.23 Iraq, U.23 UAE và U.23 Kyrgyzstan.

Dù còn nhiều tranh luận liên quan đến thành tích, cũng như hiệu quả chiến thuật do HLV Troussier áp dụng, nhưng không thể phủ nhận đây là quãng thời gian then chốt để ông thầy người Pháp đánh giá năng lực học trò, cũng như cầu thủ làm quen với triết lý mới.

Khi HLV Troussier cùng U.23 Việt Nam hồi hộp chờ đợi - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) rời Doha Cup 2023 với những bài học quý

VFF

Những bài chuyền bóng, di chuyển, đỡ bước một hay phối hợp nhóm ở phạm vi hẹp,... có thể xem như bài học vỡ lòng mà ông thầy người Pháp dành cho học trò. Đây là nền tảng tốt để U.23 Việt Nam nâng cao tư duy chiến thuật, nhằm chuẩn bị cho các giải lớn nối liền nhau trong năm 2023 như SEA Games 32, vòng loại U.23 châu Á 2024 hay ASIAD 19.

Sau Doha Cup 2023, các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ trở về CLB để thi đấu ở V-League và hạng Nhất. Các trận đấu trong khuôn khổ vòng 5, 6, 7 V-League sẽ diễn ra từ ngày 6.4 đến 17.4. Trong khi đó, hạng Nhất khởi tranh từ ngày 6.4, thi đấu 3 vòng đến ngày 16.4 trước khi tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội U.23 chuẩn bị SEA Games 32. Cúp quốc gia cũng sẽ khởi tranh cuối tuần này, trong đó mỗi đội có thể chơi thêm từ 1 đến 2 trận.

Như vậy, các cầu thủ sẽ có 16 ngày ăn tập và thi đấu ở CLB trước khi trở lại U.23 Việt Nam. HLV Troussier nêu quan điểm: "Sau giải này, các cầu thủ sẽ trở về với CLB chủ quản. Tôi mong trong quãng thời gian giải chuyên nghiệp diễn ra, họ sẽ được ra sân thi đấu ở V-League hoặc hạng Nhất một cách thường xuyên. Từ đó họ sẽ duy trì được phong độ, thể lực, cảm giác bóng".

Khi HLV Troussier cùng U.23 Việt Nam hồi hộp chờ đợi - Ảnh 2.

Phần lớn đội hình U.23 Việt Nam chưa có chỗ đứng ở V-League

VFF

Mong muốn của HLV Troussier xuất phát từ việc các cầu thủ U.23 hiếm khi được thi đấu trong 6 tháng qua, bởi hai nguyên nhân chính: hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa có đủ số trận cần thiết để cầu thủ trẻ được mài giũa (mỗi mùa V-League và hạng Nhất chỉ kéo dài vỏn vẹn 22 đến 26 trận), đồng thời nhiều đội bóng, đặc biệt là các đội ở V-League, chưa tạo nhiều đất diễn cho cầu thủ dưới 23 tuổi.

Trong danh sách U.23 Việt Nam được gọi lên tuyển, rất khó tìm được gương mặt U.23 Việt Nam nào do ông Troussier huấn luyện hiện nay được thi đấu thường xuyên ở V-League. Duy Cương (CLB Đà Nẵng), Tuấn Tài (CLB Viettel) là những cầu thủ hiếm hoi được trao cơ hội. Văn Khang, Huy Hoàng (Viettel), Văn Trường, Văn Chuẩn, Tiến Long (Hà Nội) chưa cạnh tranh được với đàn anh. Đức Việt, Quốc Việt, Vĩnh Nguyên là quân bài dự bị ở HAGL hay CLB TP.HCM.  

Những cầu thủ khác mà HLV Troussier ưa dùng như Công Đến, Thanh Nhàn, Văn Đô,... đều đang chơi ở giải hạng nhất. Hành trang của nhóm cầu thủ này đến trước SEA Games chỉ vỏn vẹn 3 trận cùng đội bóng chủ quản (chưa tính Cúp quốc gia), ở giải đấu mà chất lượng chuyên môn hay tính cạnh tranh kém hơn V-League.

Khi HLV Troussier cùng U.23 Việt Nam hồi hộp chờ đợi - Ảnh 3.

U.23 Việt Nam bộc lộ thiếu sót cả về thể hình, kỹ thuật lẫn tốc độ thi đấu

VFF

Số trận đấu hạn chế dẫn đến cầu thủ khó tiến bộ, chậm cải thiện chuyên môn. Đó là vấn đề HLV Troussier nhắc tới trong ngày ra mắt. Ông chờ đợi các HLV ở cấp độ CLB sẽ là "người hỗ trợ đắc lực" để đào tạo cầu thủ cho đội tuyển. Tức là then chốt đào tạo con người phải nằm ở CLB, nơi cầu thủ được trả lương để ăn tập và thi đấu.

Cầu thủ có tập tốt ở đội tuyển đến mấy, nhưng về CLB phải ngồi dự bị, không được sử dụng những trải nghiệm đã học, hay được thi đấu song ở môi trường cạnh tranh không cao, HLV Troussier có thể phải đào tạo lại cho học trò một lần nữa trong đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games.

Nhưng trên khía cạnh này, HLV Troussier không thể can thiệp. Ông thầy người Pháp chỉ nêu nguyện vọng, rồi hồi hộp chờ đợi học trò sẽ rèn luyện tốt trong thời gian tới để ít nhất duy trì được phong độ và cảm giác thi đấu, trước khi trở lại guồng quay cùng U.23 Việt Nam trong nửa cuối tháng 4.

Đội U.23 Việt Nam có 4 giai đoạn tập huấn trong tháng 3. Tại giai đoạn 1, U.23 Việt Nam đã tập trung tập luyện từ 1 đến 7.3 với mục đích chính là giúp tân HLV trưởng cùng các cộng sự rà soát, đánh giá chất lượng của các cầu thủ nhằm chuẩn bị cho đợt tập trung kế tiếp.

Tại giai đoạn 2, U.23 Việt Nam hội quân cùng thời điểm với đội tuyển Việt Nam, từ 8 đến 12.3, với lực lượng đã được tinh giản từ danh sách tập trung ở giai đoạn 1. Giai đoạn này chủ yếu giúp tân HLV trưởng truyền tải lối chơi, đấu pháp chiến thuật áp dụng cho đội tuyển, đồng thời tiếp tục đánh giá lực lượng cho đợt tập trung tiếp theo.

Giai đoạn tập trung thứ 3 của U.23 Việt Nam bắt đầu từ 12 đế ngày 17.3. Cũng giống như đợt tập trung ở giai đoạn 2, lực lượng của đội tiếp tục được rút gọn và bổ sung thêm một số gương mặt xuất sắc của U.20 Việt Nam vừa thi đấu VCK U.20 châu Á. Với lực lượng này, đội được tập huấn với giáo án chuyên sâu hơn và có một trận đấu tập với CLB Phú Thọ.

Và giai đoạn 4 là thi đấu tại Doha Cup 2023.

                                                                                                 Hạnh An


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.