HLV đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh bị sa thải, Haaland đối mặt án phạt nặng

Giang Lao
Giang Lao
04/12/2023 17:24 GMT+7

Ngày 4.12, báo chí Anh xác nhận HLV Paul Heckingbottom của CLB Sheffield United sẽ trở thành nhà cầm quân đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải. Trong khi đó, tiền đạo Erling Haaland của Man City cũng đối mặt án phạt nặng.

HLV Paul Heckingbottom dẫn dắt CLB Sheffield United thăng hạng giải Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024, khi giúp đội bóng đoạt ngôi á quân giải Championship (hạng nhất nước Anh) mùa trước. Tuy nhiên, ở hạng đấu cao nhất, CLB này trải qua 14 vòng đấu chỉ thắng 1 trận, hòa 2 và thua tới 11 trận, xếp chót bảng.

HLV đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh bị sa thải, Haaland đối mặt án phạt nặng - Ảnh 1.

HLV Paul Heckingbottom trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải

AFP

"Trận thua mới nhất của Sheffield United trước CLB Burnley với tỷ số 0-5 ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh ngày 2.12, chính là giọt nước tràn ly khiến HLV Paul Heckingbottom bị sa thải. Burnley cùng với Sheffield United và Luton Town là 3 đội thăng hạng giải Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024, và họ cũng đang chạy đua trụ hạng. Vì vậy, việc để thua trước đối thủ trực tiếp này khiến ban lãnh đạo Sheffield United không còn kiên nhẫn nữa", nhà báo Simon Stone của tờ BBC Sport cho biết.

CLB Sheffield United đang đàm phán mời HLV Chris Wilder, người từng dẫn dắt đội ở giai đoạn 2016 - 2021, trở lại thay thế vị trí của HLV Paul Heckingbottom.

HLV Paul Heckingbottom cũng là nhà cầm quân đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải, so với cùng thời điểm ở mùa trước có đến 5 HLV phải chia tay công việc của mình.

HLV đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh bị sa thải, Haaland đối mặt án phạt nặng - Ảnh 2.

Erling Haaland (trái) phản ứng quá dữ dội nên đối mặt án phạt nặng

AFP

Trong khi đó, kênh Sky Sports (Anh) cho biết, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đang điều tra hành vi phản ứng của tiền đạo Erling Haaland với trọng tài Simon Hooper sau trận Man City hòa Tottenham (3-3) để xử phạt. 

Haaland đã có những lời nói không đúng mực với trọng tài Simon Hooper khi phản đối quyết định của ông này đã thổi phạt, thay vì cho hưởng lợi thế ở tình huống Man City suýt ghi bàn ở phút bù giờ.

"Trên hết là dòng tweet của Haaland trên mạng xã hội X (Twitter cũ), khi anh trích lại đoạn clip tình huống gây tranh cãi và viết dòng trạng thái với lời lẽ không đúng mực, trái với quy định của FA. Haaland có thể bị phạt tiền và bị cấm thi đấu từ 3 trận trở lên", kênh Sky Sports cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.