Mỹ đóng cửa sứ quán tại Indonesia

19/09/2012 21:45 GMT+7

(TNO) Mỹ đã tạm thời đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở thành phố lớn thứ ba Indonesia do các cuộc phản đối kéo dài liên quan đến một bộ phim chống Hồi giáo được sản xuất ở Mỹ, theo hãng tin AP.

Khoảng 300 thành viên của phong trào Hồi giáo Hizbut Tahrir Indonesia sáng 19.9 đã tập hợp trước lãnh sự quán Mỹ ở Medan, thủ phủ của tỉnh Bắc Sumatra. Sau đó, khoảng 50 sinh viên Hồi giáo cũng đến đó phản đối.

Cả hai nhóm đều kêu gọi Washington trừng phạt những người làm ra bộ phim có tựa đề “Sự vô tội của người Hồi giáo”.

Các cuộc phản đối bộ phim “Sự vô tội của người Hồi giáo” vẫn tiếp diễn ở Indonesia
Các cuộc phản đối bộ phim “Sự vô tội của người Hồi giáo” vẫn tiếp diễn ở Indonesia - Ảnh: Reuters

Đây là ngày thứ ba liên tiếp xảy ra các vụ phản đối bộ phim ở Medan.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Jakarta đã gửi tin nhắn cho các công dân Mỹ nói rằng lãnh sự quán tại Medan đã tạm thời ngừng hoạt động do các cuộc phản đối.

Các vụ phản đối ngày 19.9 ở Medan diễn ra trong hòa bình. Trước đó, hôm 17.9, những người phản đối đã ném đá và bom xăng bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Jakarta.

Trùng Quang

>> Phim chống Hồi giáo gây sóng gió
>> Xe đại sứ quán Mỹ bị đánh bom tại Pakistan
>> Cựu bảo vệ đại sứ quán Mỹ bán thông tin mật cho Trung Quốc
>> Mexico tạm giam cảnh sát bắn vào xe đại sứ quán Mỹ
>> Mỹ giữa cơn giận của thế giới Hồi giáo
>> Mỹ rúng động với giáo trình kêu gọi tiêu diệt Hồi giáo
>> Ngòi nổ mới trong thế giới Hồi giáo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.