Công an vào cuộc vụ phá tàu cũ bán sắt vụn

24/01/2013 03:25 GMT+7

Chiều 23.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, cho biết UBND TP đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra vụ phá tàu cũ treo cờ nước ngoài bán sắt vụn.

Công an vào cuộc vụ phá tàu cũ bán sắt vụn
Con tàu cũ nát đã bị phá mất phần đuôi và cabin

Con tàu cũ bị “xẻ thịt” bán sắt vụn là tàu Green Viship, sản xuất năm 1986, có trọng tải 6.600 tấn, quốc tịch Mông Cổ, vốn thuộc sở hữu của Công ty cổ phần vận tải biển Viship (trụ sở tại Đống Đa, TP.Hà Nội). Cuối tháng 11 năm 2012, Công ty cổ phần thương mại Đại Huy (trụ sở ở Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) mua lại tàu Green Viship. Sau đó, công ty gửi công văn đến Cảng vụ Hải Phòng đề nghị được làm thủ tục neo đậu tại khu neo đậu thuộc quyền quản lý của Công ty bến bãi Hải Phòng (tại khu vực sông Cấm), và được cảng vụ đồng ý.

Tuy nhiên, ngày 2.1.2013, cán bộ cảng vụ Hải Phòng kiểm tra phát hiện công ty này tiến hành phá dỡ một phần cabin của con tàu Green Viship. Cảng vụ yêu cầu dừng việc phá dỡ và báo cáo UBND TP.Hải Phòng nhưng công ty này vẫn thuê nhân công dùng máy hàn cắt, cưa... phá dỡ tàu để bán sắt vụn. Đến thời điểm hiện tại, con tàu đã bị cắt dỡ hết phần đuôi, cabin cũng bị tháo dỡ gần hết.

Tin, ảnh: P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.