Dậy thì sớm hay muộn không liên quan việc trẻ uống sữa gì

26/08/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học tại Hồng Kông (Trung Quốc) phát hiện rằng nuôi trẻ bằng sữa mẹ hay sữa bò không liên quan đến thời điểm dậy thì, theo Health 24.

Một số nghiên cứu trước đây cho rằng những trẻ được nuôi bằng sữa mẹ thì hành kinh muộn, trong khi những trẻ được nuôi bằng sữa bò sẽ hành kinh sớm hơn.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới lại cho thấy nhận định trên không chính xác.

Nuôi con bằng sữa mẹ không ảnh hưởng đến thời điểm dậy thì của trẻ
Nuôi con bằng sữa mẹ không ảnh hưởng đến thời điểm dậy thì của trẻ - Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học tại Trường đại học Hồng Kông tìm hiểu trên 7.523 trẻ ở Hồng Kông sinh từ năm 1997.

Khi trẻ 11 hoặc 12 tuổi, bố mẹ trẻ được yêu cầu cho biết trẻ được nuôi bằng sữa mẹ hay sữa bò vào các thời điểm 6 tháng tuổi, 3 tuổi và 5 tuổi.

Nhìn chung, các nhà khoa học không tìm thấy mối liên hệ giữa việc nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa bò và thời điểm dậy thì.

Theo C. Mary Schooling, một thành viên của nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu rất có ý nghĩa vì sự dậy thì sớm làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, tim mạch và đái tháo đường.

Nghiên cứu được công bố trên Pediatrics.

Đức Trí

>> Dậy thì trễ kéo dài tuổi thọ
>> Dậy thì sớm: Lợi bất cập hại
>> Hóa chất gây dậy thì sớm
>> Sớm nếm “mùi đời”: Dậy thì sớm, “yêu” vô tư
>> Sữa bột gây dậy thì sớm ở Trung Quốc
>> Dinh dưỡng tuổi dậy thì
>> Giải mã bí mật tuổi dậy thì
>> Tuổi dậy thì khúc xạ tăng nhanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.