Khả năng hát nốt trầm đến mức chỉ voi mới nghe được

26/08/2012 17:50 GMT+7

(TNO) Tim Storms lại phá kỷ lục nốt trầm sau khi lần thử giọng mới nhất cho thấy anh đã đạt đến mức có thể hát cho voi nghe được, hay nói đúng hơn là chỉ có loài da dày này mới có thể nghe được Storms hát.

Người giữ kỷ lục thế giới về nốt trầm trong suốt 1 thập niên qua một lần nữa đã vượt qua được chính mình.

Ca sĩ người Mỹ Tim Storms có thể đạt đến nốt thấp như G-7 (0,189 Hz), tức thấp hơn đến 8 quãng 8 so với nốt trầm nhất trên đàn piano là nốt G thấp.

Kỳ diệu là chính Tim Storms cũng chẳng nghe được giọng của mình khi phát ra nốt G-7. “Dù vậy, tôi có thể cảm nhận được giọng mình đang tuôn chảy”, Storms trả lời đài CNN.

Cùng với kỷ lục nốt thấp nhất mà con người có thể phát ra được, Storms cũng là người có âm vực rộng nhất, với khả năng tuyệt vời là hát được tất cả các nốt của cả 10 quãng tám.

Hồi tháng 3, Storms cho hay đã mở rộng được âm vực của mình đến 12 quãng tám, nhưng tổ chức Guinness World Records vẫn chưa kiểm tra tuyên bố này.

Sinh ra ở Tulsa (bang Oklahoma) và lớn lên ở Waterloo (bang Indiana), Storms đã biểu lộ niềm yêu thích âm nhạc từ nhỏ.

Ca sĩ tài năng này cho hay anh cảm thấy mình ngày càng có thể đạt được nốt trầm thấp hơn, giống như việc giọng hát anh chín mùi thêm theo tuổi tác.

Phi Yến

>> Diễm Hương muốn ghi danh kỷ lục Guinness
>> Fan Backstreet Boys ghi danh kỷ lục Guinness Việt Nam
>> Kỷ lục Guinness mới về trí nhớ
>> Nhảy bao bố để lập kỷ lục Guinness
>> Bánh tét Việt Nam được ghi vào Kỷ lục Guinness
>> Ký kết văn bản hợp tác với tổ chức kỷ lục Guinness thế giới
>> Kỷ lục nhảy dù
>> Kỷ lục "domino người" mới
>> Kỷ lục chạy xe ngược
>> Kỷ lục quái chiêu
>> Kỷ lục tháp người
>> Kỷ lục máy bay chạy bằng sức người
>> Kỷ lục nhiệt độ mới: 4.000 tỉ độ C
>> Việt Nam đạt 10 kỷ lục châu Á  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.