Myanmar ngưng kiểm duyệt truyền thông

20/08/2012 15:32 GMT+7

(TNO) Myanmar cho biết nước này đã bỏ luật kiểm duyệt truyền thông kể từ ngày 20.8, BBC đưa tin.

Myanmar từ lâu đã kiểm soát chặt chẽ tất cả các lĩnh vực của truyền thông nước này.

Thế nhưng, chính phủ dân sự đã dần dần nới lỏng việc kiểm duyệt truyền thông kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái.

“Việc kiểm duyệt bắt đầu từ ngày 6.8.1964 và đã chấm dứt sau 48 năm và 2 tuần”, hãng AFP dẫn lời Tint Swe, người đứng đầu Cơ quan Đăng ký và Nghiên cứu Báo chí (PSRD), cho biết ngày 20.8.

Tuy nhiên, một quan chức cấp bộ cho AFP biết, các bộ phim vẫn chịu sự kiểm duyệt của nhà nước.

Huỳnh Thiềm

>> Myanmar có phó tổng thống mới
>> Tư lệnh hải quân Myanmar nhậm chức phó tổng thống
>> Myanmar tăng cường giới nghiêm ở bang Rakhine
>> Cơ hội từ thị trường Myanmar
>> Myanmar - “mảnh đất màu mỡ” của doanh nghiệp Việt
>> Myanmar phạt tù 92 công dân Thái Lan
>> Thái Lan hướng sang Myanmar
>> Myanmar tịch thu lượng ma túy kỷ lục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.