Liên tục phát hiện thuốc lá lậu

30/06/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Trưa 30.6, đại diện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ, Công an Q.6 (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa tịch thu 600 gói thuốc lá nhập lậu.

Số thuốc này của bà Trần Nguyệt Đào (An Dương Vương, P.10, Q.6, TP.HCM) kinh doanh trước số nhà 137 - 139 Chợ Lớn (P.11, Q.6).

Trước đó, trong hai ngày 27 và 28.6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ, Công an Q.6 (Cảnh sát kinh tế Q.6) cũng đã bắt quả tang 4 vụ kinh doanh hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu, tịch thu tang vật 2.179 gói thuốc lá ngoại.

Cũng theo đại diện Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.6, trong 2 tháng 5 và 6 Đội đã bắt quả tang 18 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu, tịch thu 12 xe gắn máy là phương tiện vận chuyển thuốc lá lậu, tịch thu 17.989 gói thuốc lá lậu các loại.

Theo cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.6, những người vận chuyển thuốc lá lậu thường sử dụng phương tiện vận chuyển là xe gắn máy không giấy tờ, khi bị phát hiện, người vận chuyển sẵn sàng bỏ của chạy lấy người.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

>> Tấn công các “tổng đại lý” thuốc lá lậu
>> Nổ súng tấn công sào huyệt thuốc lá lậu
>> Phá đường dây thuốc lá lậu, thu giữ hơn 40.000 gói
>> Thuốc lá lậu trên xe khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.