Bắt được diều núi nặng 2 kg

21/08/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 21.8, ông Trần Văn Hai, bảo vệ Trường mẫu giáo Trăng Non, P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết ông vừa bắt được con chim lạ nặng 2 kg, hai cánh xòe dài gần 0,5 m, đỉnh đầu có mào dựng đứng, các móng chân sắc nhọn.

Theo ông Hai, trước đó ngày 19.8, ông phát hiện con chim này từ trên cao sà xuống phía sau khuôn viên Trường mẫu giáo Trăng Non (TP.Bạc Liêu) nên nhanh tay chộp bắt.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu, con chim lạ mà ông Hai bắt được là loài diều núi, thường sinh sống ở các vùng rừng núi lên tới độ cao khoảng 2.500 m so với mặt nước biển.

Loài chim này tương đối phổ biến ở các nơi trong cả nước, không phải loài hiếm, nhưng cũng thuộc diện cấm săn bắt buôn bán. Hiện ông Hải đã bán con chim cho chủ đại lý vé số Quang (P.3, TP.Bạc Liêu) với giá 12 triệu đồng để nuôi làm chim cảnh.

 Bắt được diều núi nặng 2 kg 1
Con diều núi được ông Hai bắt sau khuôn viên trường

Bắt được diều núi nặng 2 kg 2
Chim nặng 2 kg, hai cánh xòe dài gần 0,5 m, đỉnh đầu có cái mào dựng đứng rất uy nghi

Bắt được diều núi nặng 2 kg 3
Diều núi thường sinh sống ở các vùng rừng núi lên tới độ cao khoảng 2.500 m so với mặt nước biển

Bắt được diều núi nặng 2 kg 4
Con chim được bán cho chủ đại lý vé số Quang (P.3, TP.Bạc Liêu) với giá 12 triệu đồng để nuôi làm chim cảnh

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Chim “lạ” ở Quảng Nam
>> Chim lạ ở Hậu Giang
>> Chim lạ xuất hiện dày đặc tại Ninh Thuận
>> Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar thứ 4 ở VN
>> Tổ chức Birdlife tại Hà Nội xác nhận về con chim lạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.