Gái mại dâm phải mặc quần áo “kín đáo”

21/09/2012 18:40 GMT+7

(TNO) Thành phố Ghent ở Bỉ vừa đưa ra quy định yêu cầu tất cả các cô gái hành nghề mại dâm phải mặc quần áo "kín đáo" và không được có những hành động khiêu khích để mời gọi khách hàng.

(TNO) Thành phố Ghent ở Bỉ vừa đưa ra quy định yêu cầu tất cả các cô gái hành nghề mại dâm phải mặc quần áo "kín đáo" và không được có những hành động khiêu khích để mời gọi khách hàng.

Theo quy định này, kể từ ngày 1.10 tới, các cô gái hành nghề mại dâm trong các nhà thổ ở thành phố Ghent, phải mặc đồ kín đáo và không được phép có những hành động “khiêu dâm” kêu gọi người đi đường vào nhà thổ, AFP đưa tin ngày 21.9.

Thị trưởng thành phố Ghent, ông Daniel Termont, cho biết ông không phải là người phản đối gái mại dâm tại đây, nhưng những cô gái hành nghề mại dâm phải tuân thủ một số quy định của Hội đồng thành phố.

Một góc Thành phố Ghent ở Bỉ - Ảnh: Reuters
Một góc thành phố Ghent - Ảnh: Reuters

Quy định này cũng cấm phụ nữ hành nghề mại dâm “khỏa thân, mặc đồ lót, đồ tắm hoặc những bộ quần áo trong suốt”.

“Thời gian gần đây nhiều người dân thành phố đã lên tiếng phàn nàn về những vụ ẩu đả giành khách giữa các nhà thổ…”, ông Termont giải thích về một trong những lý do đưa ra quy định trên.

Theo AFP, mại dâm là hợp pháp tại Bỉ và Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC) đã liệt Bỉ vào danh sách các quốc gia có nhiều gái mại dâm là nạn nhân của nạn buôn người.

Phúc Duy

>> Cột biển báo giao thông hư hại vì màn... “múa cột”
>> London “mạnh tay” với gái mại dâm trước thềm Olympic
>> Gái mại dâm Ukraine “vỡ mộng” mùa Euro 2012
>> Triệt phá đường dây cung cấp gái mại dâm lớn
>> Rộ tin đồn Chưởng môn Thiếu lâm tự dính đến gái mại dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.