Thả đồi mồi về biển

31/10/2012 11:13 GMT+7

(TNO) Một con đồi mối dính lưới đã được ngư dân bàn giao cho Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm để thả về đại dương vào chiều ngày 30.10.

(TNO) Một con đồi mối dính lưới đã được ngư dân bàn giao cho Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm để thả về đại dương vào chiều ngày 30.10.

>> Cù Lao Chàm được công nhân là Khu dự trữ sinh quyển thế giới
>> Lắp đèn năng lượng mặt trời tại Cù Lao Chàm


Theo Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, hai ngư dân Đinh Hồng và Phan Thọ (trú tại thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) đánh bắt tại vùng biển thuộc phạm vi Tiểu khu bảo tồn biển thôn Bãi Hương (khu vực Bãi Bìm, Cù Lao Chàm) thì phát hiện một cá thể thuộc loài rùa biển nặng khoảng 5 kg dính vào lưới.

Sau khi tiếp nhận, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã xác định đây là loài đồi mồi, có nguy cơ tuyệt chủng và đã vắng bóng nhiều năm trên vùng biển Cù Lao Chàm.

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã gắn thẻ để theo dõi cá thể đồi mồi này, ngư dân Đinh Hồng, Phan Thọ cũng đồng ý thả đồi mồi về lại biển.

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết thêm sẽ tiếp tục vận động ngư dân địa phương trong quá trình khai thác thủy hải sản chú ý không xâm hại loài động vật quý hiếm này.

Từ tháng 5.2009, Cù Lao Chàm đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyền thế giới. Từ đó đến nay, Cù Lao Chàm đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường biển, tạo điều kiện cho sinh vật biển phát triển, sinh sôi.

 Thả đồi mồi ở cù lao chàm
Sau khi kiểm tra tình trạng thương tích, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm xác định đồi mồi đảm bảo điều kiện sống sót khi trở về môi trường biển
Thả đồi mồi ở cù lao chàm
Ngư dân Đinh Hồng tự tay thả đồi mồi về lại đại dương

Nguyễn Tú - Quốc Phương (thực hiện)

>> Cù Lao Chàm, mũi Cà Mau: Khu dự trữ sinh quyển thế giới
>> Đưa 3 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn
>> Đà Nẵng: Hai ngư dân mất tích
>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Khỉ ở Cù Lao Chàm quấy rối nhà dân
>> Những ngày sống chậm ở Cù Lao Chàm
>> Thăm “đảo thiên đường” ở Quảng Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.