Thuốc hạ cholesterol chống sốt rét

03/01/2013 12:50 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng việc bổ sung thuốc hạ cholesterol vào liệu pháp trị bệnh sốt rét giúp chống lại sự suy giảm nhận thức ở chuột bị sốt rét thể não.

(TNO) Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng việc bổ sung thuốc hạ cholesterol vào liệu pháp trị bệnh sốt rét giúp chống lại sự suy giảm nhận thức ở chuột bị sốt rét thể não, theo hãng tin UPI.

Các cuộc nghiên cứu trên trẻ em bị sốt rét thể não cho thấy có những khiếm khuyết về nhận thức, chẳng hạn như suy giảm trí nhớ, khả năng học hỏi, ngôn ngữ và toán học, trong một thời gian lâu sau khi điều trị bệnh sốt rét, vốn do ký sinh trùng Plasmodium falciparum gây ra qua vật trung gian là muỗi.

Tiến sĩ Guy Zimmerman thuộc Đại học Utah (Mỹ) và các cộng sự đã đánh giá tác động của statin, loại thuốc được dùng để giảm cholesterol, trên chuột bị sốt rét thể não.

Các chuyên gia nhận thấy việc bổ sung thuốc lovastatin vào liệu pháp trị sốt rét truyền thống đã ngăn chặn được sự rối loạn chức năng nhận thức ở chuột bị sốt rét thể não.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san PLOS Pathogens.

Trùng Quang

>> Sốt rét kháng thuốc có chiều hướng gia tăng
>> Sốt rét và dịch tay chân miệng lây lan ở miền núi
>> Phát hiện loại ký sinh trùng sốt rét khó tiêu diệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.