Bỏ bạn giữa đường

24/11/2012 03:00 GMT+7

Rạng sáng qua 23.11, xe máy 77E1-076.92 do Lê Anh Tuấn (20 tuổi, ở xã Cát Lâm, H.Phù Cát, Bình Định) điều khiển, chở Lê Bảo Toàn (20 tuổi, ở cùng xã) và Nguyễn Văn Chung (24 tuổi, ở H.Hoài n) chạy trên QL19. Khi đến xã Bình Nghi, H.Tây Sơn, trong lúc vượt 1 xe tải cùng chiều đã tông vào xe lôi chạy hướng ngược lại. Hậu quả, anh Chung ngã xuống đường bị xe tải cán qua người.

Rạng sáng qua 23.11, xe máy 77E1-076.92 do Lê Anh Tuấn (20 tuổi, ở xã Cát Lâm, H.Phù Cát, Bình Định) điều khiển, chở Lê Bảo Toàn (20 tuổi, ở cùng xã) và Nguyễn Văn Chung (24 tuổi, ở H.Hoài n) chạy trên QL19. Khi đến xã Bình Nghi, H.Tây Sơn, trong lúc vượt 1 xe tải cùng chiều đã tông vào xe lôi chạy hướng ngược lại. Hậu quả, anh Chung ngã xuống đường bị xe tải cán qua người.

Biết anh Chung đã chết, Tuấn và Toàn điều khiển xe máy bỏ chạy, đến sáng cùng ngày mới đến Công an H.Tây Sơn trình diện.

Bảo Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.