Giao tranh tiếp diễn ở Sudan

30/04/2023 06:26 GMT+7

Mỹ bắt đầu tổ chức sơ tán dân thường nước này ở Sudan, trễ hơn nhiều nước khác, giữa lúc giao tranh tại quốc gia châu Phi bước sang tuần thứ ba.

Giao tranh tiếp diễn ở Sudan - Ảnh 1.

Di tản công dân Anh ở sân bay Wadi Seidna, Sudan ngày 27.4

REUTERS

Theo Reuters, dù thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội chính phủ Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) được gia hạn đến nửa đêm 30.4, thủ đô Khartoum và các thành phố lân cận vẫn tiếp tục chứng kiến các cuộc tấn công trong ngày hôm qua. 

Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 512 người thiệt mạng và gần 4.200 người bị thương kể từ khi bạo lực bùng phát ở Sudan ngày 15.4. Giao tranh làm nóng lại một xung đột kéo dài 2 thập niên ở khu vực Darfur phía tây Sudan với gần 100 người chết trong tuần này.

Hai nhân vật ở tâm điểm xung đột phe phái Sudan là ai?

Theo The New York Times, một đoàn xe chở khoảng 300 người Mỹ đi từ Khartoum đến thành phố Port Sudan bên bờ biển Đỏ ngày 28.4. Trước đó, nhiều nước phương Tây và vùng Vịnh đã nhanh chóng sơ tán công dân của họ, làm dấy lên câu hỏi về sự chậm trễ của Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.