Gấp rút cải tổ điền kinh Việt Nam

07/11/2023 09:48 GMT+7

Đánh mất vị thế số 1 SEA Games 32 về tay Thái Lan, trắng tay ở ASIAD 19, hàng loạt trụ cột giải nghệ đặt ra thách thức rất lớn cho điền kinh VN trong thời gian tới.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 vừa kết thúc tại Hà Nội, khép lại một năm bận rộn của điền kinh VN nhưng với gam màu ảm đạm bởi thiếu những thành tích đột phá, chưa trình làng những tài năng mới. Chưa kể sau giải đấu này, hàng loạt trụ cột như Nguyễn Thị Huyền (400 m, 400 m rào), Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa), Nguyễn Văn Lai (5.000 m, 10.000 m) không còn khoác áo đội tuyển.

Gấp rút cải tổ điền kinh Việt Nam - Ảnh 1.

Điền kinh VN cần có nhiều hơn những VĐV xuất sắc (từ trái qua) như: Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết

VƯƠNG ANH

Tại SEA Games 32 vào tháng 5 ở Campuchia, điền kinh VN chỉ đoạt 12 HCV, bị Thái Lan qua mặt sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp giữ ngôi đầu. Đến ASIAD 19, điền kinh VN gây thất vọng khi không có nổi tấm huy chương nào. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, phụ trách bộ môn điền kinh Cục TDTT kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh VN, thẳng thắn nhìn nhận điền kinh VN đang sa sút thành tích và buộc phải có những cải tổ quyết liệt trong thời gian tới.

VĐV trẻ Lê Thị Tuyết

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết dự kiến vào cuối năm nay, bộ môn điền kinh, Liên đoàn Điền kinh VN sẽ tổ chức hội thảo bàn về giải pháp cải tổ điền kinh VN. Các chuyên gia, nhà quản lý, HLV các địa phương cùng những người tâm huyết với điền kinh VN sẽ được mời tham dự "Hội nghị Diên Hồng" để cùng phân tích thấu đáo thực trạng và bàn bạc các phương án tháo gỡ khó khăn cho điền kinh VN. "Những vấn đề nóng như công tác đào tạo, đầu tư cho VĐV đội tuyển và tuyển trẻ, việc thuê chuyên gia ngoại, tập trung đầu tư, tập huấn cho các VĐV trọng điểm ra sao sẽ được đưa ra bàn thảo, tìm giải pháp tốt nhất trong bối cảnh hiện nay của điền kinh VN", ông Hùng nhấn mạnh.

Tài năng Nhi Yến (316) cần được đầu tư mạnh mẽ

Điền kinh VN đang loay hoay xây dựng lực lượng trong những năm trở lại đây. Việc không còn thuê chuyên gia cho các nhóm trọng điểm kể từ sau SEA Games 31 khiến các tuyển thủ sa sút. Việc tập trung với nhiều tổ nhóm ở nhiều địa phương cũng có những hạn chế. Việc "quân anh, quân tôi" khi lên đội tuyển cũng được xem là rào cản, cần có giải pháp thấu đáo. 

CẦN ĐẦU TƯ MẠNH CHO CÁC TÀI NĂNG TRẺ

Trần Thị Nhi Yến (18 tuổi) thống trị cự ly ngắn 100 m, 200 m giải quốc gia và lần đầu tham dự SEA Games 32 đã giành 1 HCB, 1 HCĐ. Nếu được đầu tư đúng hướng, cô gái quê Long An hứa hẹn tiến xa. VĐV Lê Thị Tuyết (19 tuổi) chỉ cao chưa đầy 1,5 m, nặng 38 kg, lần đầu tham dự SEA Games 32 đã đoạt HCB nội dung marathon.

Điền kinh VN còn một vài gương mặt trẻ hứa hẹn như VĐV 20 tuổi Kim Thị Huyền (Trà Vinh) vừa phá kỷ lục quốc gia đẩy tạ nữ, Hoàng Thanh Giang (22 tuổi, Hải Phòng) đánh bại đàn chị Bùi Thị Thu Thảo ở hố nhảy xa, Nguyễn Đức Sơn (23 tuổi, Hà Nội) vượt qua đàn anh Quách Công Lịch. Đây là những gương mặt sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển điền kinh trong tương lai và phải nhanh chóng được đầu tư mạnh mẽ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.