Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier băn khoăn với tuyến giữa

13/11/2023 12:05 GMT+7

Trong 6 trận đã qua của đội tuyển Việt Nam, dấu ấn và vai trò của các tiền vệ trung tâm chưa được thể hiện rõ ràng.

Tuyến giữa là một trong những khu vực hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam mà HLV Philippe Troussier sớm định hình nhân tố chủ chốt.

Để phục vụ lối chơi kiểm soát, chiến lược gia người Pháp lựa chọn những chân chuyền với nhãn quan chiến thuật và tư duy điều phối bóng tốt nhất, bao gồm Tuấn Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải. 4 cầu thủ này luân phiên đá chính trong sơ đồ 3-4-3 (2 tiền vệ trung tâm) và 3-5-2 (2 tiền vệ trung tâm, 1 tiền vệ tấn công) ở 6 trận giao hữu gần nhất của đội tuyển Việt Nam.

Trong đó, Tuấn Anh và Hùng Dũng chắc suất vị trí tiền vệ mỏ neo, được bố trí đá lùi sâu để phối hợp với các hậu vệ triển khai bóng lên tuyến trên nhờ khả năng điều tiết tốt.

Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier băn khoăn với tuyến giữa - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier băn khoăn với tuyến giữa - Ảnh 2.

Hoàng Đức và Tuấn Anh có gắng thể hiện dưới thời HLV Troussier

MINH TÚ

Vai trò sáng tạo được giao cho Hoàng Đức và Quang Hải, là những cầu thủ xoay xở khéo léo và sút xa tốt. Bộ đôi này được tạo điều kiện dâng cao tiếp cận vòng cấm để tạo đột biến nhờ những pha xử lý khó lường.

Tuy nhiên, việc Quang Hải vắng mặt vì chấn thương khiến tuyến giữa của HLV Troussier gặp khó. Tiền vệ sinh năm 1997 là ngòi nổ sáng tạo với những đường chuyền xuyên tuyến hiệu quả, với độ mạo hiểm cao để hướng tới tạo ra cơ hội ăn bàn. Dù Quang Hải sa sút sau khi trở về từ Pháp, nhưng cầu thủ 26 tuổi có những phẩm chất dị biệt mà đến nay, HLV Troussier chưa tìm thấy ở các tiền vệ khác.

Bởi trong lối chơi kiểm soát bóng đang trở thành "não trạng" của đội tuyển Việt Nam, việc cầm bóng nhiều hơn đối thủ chỉ là điều kiện cần. Để kiểm soát bóng đồng thời kiểm soát trận đấu, các học trò của HLV Troussier cần hai yếu tố.

Trước hết là những đường chuyền xoay chuyển cục diện, có thể chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công, hoặc tạo ra đột biến để phá vỡ hàng thủ lùi sâu. Tuy nhiên, ở những trận giao hữu đã qua, các tiền vệ của ông Troussier dường như đang chơi cầu toàn.

Đơn cử như trận gặp Trung Quốc, dù đội tuyển Việt Nam có thời điểm cầm bóng liên tục trong gần 2 phút, nhưng bóng chỉ luân chuyển qua lại, chuyền ngang rồi chuyền về. Gần như không có nhưng đường chuyền "đâm" thẳng vào hàng phòng ngự đối thủ để mở ra cơ hội.

Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier băn khoăn với tuyến giữa - Ảnh 3.

Thái Sơn chưa đủ tầm gánh vác tuyến giữa

UFA

Ở trận gặp Philippines, đối thủ nhiều khả năng cũng phòng thủ với quân số đông đảo, đội tuyển Việt Nam cần chuyền mạo hiểm và trực diện hơn. Lối chơi kiểm soát sẽ trở nên vô nghĩa, nếu bóng chỉ loanh quanh ở ngoài, không được đưa vào vòng cấm đối thủ.

Yếu tố thứ hai, là một "ông chủ" thực sự ở tuyến giữa với khả năng điều nhịp, biết lúc nào cần đá nhanh, lúc nào phải đá chậm, giữ nhịp ổn định. Dưới thời HLV Park Hang-seo, nhiệm vụ cầm nhịp được giao cho Hùng Dũng và Hoàng Đức.

Nhưng cả hai hiện tại chưa thể hiện được vai trò. Trong hầu hết các trận, đội tuyển Việt Nam đá "đều đều" một nhịp từ đầu đến cuối với những đường chuyền tương đối máy móc. Chưa bàn đến hiệu quả, lối chơi hiện tại chưa phải bệ đỡ để bất cứ cầu thủ nào thể hiện được mình.

Trong danh sách rút gọn, HLV Troussier vẫn giữ lại 7 tiền vệ trung tâm, gồm Hùng Dũng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Văn Toản, Văn Khang và Thái Sơn. Trong đó, rất khó kỳ vọng ở 4 cái tên sau, khi Thành Long chưa từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, còn Văn Toản, Văn Khang và Thái Sơn quá trẻ để nhận nhiệm vụ.

Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier băn khoăn với tuyến giữa - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam lên đường với nhiều âu lo

VFF

Đặt niềm tin vào những cầu thủ kinh nghiệm thay vì mạo hiểm với sức trẻ, là lựa chọn an toàn hơn với HLV Troussier lúc này, khi thời gian thử nghiệm đã kết thúc.

Dù vậy, khi chiến lược gia người Pháp chưa thể kích hoạt tối đa năng lực của tuyến giữa, lối chơi kiểm soát của đội tuyển Việt Nam khó tránh khỏi "mớ bòng bong".

Hùng Dũng chưa trở lại phong độ đỉnh cao từ sau chấn thương, Tuấn Anh đã chững lại còn Hoàng Đức chưa bùng nổ. Nhưng đây đều là những "khối óc" với kỹ năng tấn công đa dạng. Việc không tận dụng được phẩm chất của cá nhân, mà gò ép cầu thủ vào một khuôn chơi bóng máy móc, cứng nhắc, đó sẽ là sự lãng phí rất lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.