Đội tuyển Việt Nam có sợ 'hết pin' trước Asian Cup?

28/12/2023 11:45 GMT+7

Vấn đề thể lực đang là nỗi lo của đội tuyển Việt Nam, khi Asian Cup 2023 đã đến rất gần.

Cày ải liên tục

Sau loạt trận vòng 8 diễn ra tối 26 và 27.12, vòng quay V-League sẽ tạm ngừng để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam hướng tới Asian Cup 2023. Các học trò của ông Philippe Troussier tập trung vào ngày 31.12 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, có 5 ngày tập luyện trước khi sang Doha (Qatar) hoàn tất khâu chuẩn bị.

Ngay trước thềm giải đấu quan trọng, HLV Troussier đón tin dữ khi một loạt học trò như Văn Lâm, Tiến Linh, Văn Toản, Hoàng Đức chấn thương ở các mức độ khác nhau. Ngọc Hải chưa bình phục. Thành Chung đụng dập dây chằng chéo trước và sụn chêm ngoài, không chắc kịp trở lại cho Asian Cup.

Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm".

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

Đội tuyển Việt Nam có sợ 'hết pin' trước Asian Cup?- Ảnh 1.

Tiến Linh rời sân ở trận CLB Bình Dương thua CLB Công an Hà Nội

MINH TÚ

Lấy ví dụ như trường hợp của Hoàng Đức. Trước khi tiền vệ sinh năm 1998 tập tễnh rời sân ở trận gặp Nam Định tối 27.12, cựu HLV Thạch Bảo Khanh đã cảnh báo rằng Hoàng Đức đang quá tải.

Cầu thủ của CLB Thể Công Viettel đã ra sân 27 trận ở V-League và 5 trận ở Cúp quốc gia trong năm 2023. Với 32 trận, tổng cộng 2.786 phút, Hoàng Đức là một trong những cầu thủ nội "cày" nhiều nhất trong năm 2023, bên cạnh Tuấn Hải, Văn Lâm hay Thái Sơn.

Tính cả 340 phút sau 5 trận đá cho đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức đã thi đấu 37 trận, trên dưới 3.000 phút ở mọi cấp độ.

Đây không phải con số quá lớn, với mật độ thi đấu của một cầu thủ chuyên nghiệp. Năm 2019, Quang Hải từng chơi trên dưới 60 trận trong màu áo CLB Hà Nội, đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam. Anh phải ra sân miệt mài, chơi với cường độ liên tục ở 6 giải đấu, cuối cùng dính chấn thương tại SEA Games 30 khi cơ bắp mỏi mệt.

Hoàng Đức mới chỉ đá số trận bằng khoảng 70% Quang Hải, nhưng vấn đề của tiền vệ sinh năm 1998 ở chỗ: bên cạnh thi đấu, anh cũng phải tập luyện liên tục.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt của hệ thống các giải chuyên nghiệp Việt Nam, khi V-League chuyển sang thể thức chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Để chuyển từ lịch thi đấu 1 năm như cũ sang vắt qua 2 năm, các cầu thủ phải đá đồng thời mùa giải 2023 và một phần mùa giải 2023 - 2024 trong năm nay.

Thời gian ngăn cách giữa 2 mùa bị rút ngắn, từ 4 tháng như mọi năm, chỉ còn 2 tháng. Các cầu thủ chỉ có vài tuần "xả hơi" trong tháng 9 và tháng 10 trước khi trở lại.

Đội tuyển Việt Nam có sợ 'hết pin' trước Asian Cup?- Ảnh 2.

Các cầu thủ phải đá liên tục trong năm 2023

MINH TÚ

Tuy nhiên, đó lại là thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung và đấu 4 trận giao hữu, nên những tuyển thủ, trong số này có Hoàng Đức, chẳng còn thời gian để "thở".

Đây là câu chuyện chung của các thành viên đội tuyển quốc gia. Họ phải tập luyện, di chuyển, thi đấu liên tục, với cường độ rất nặng. Gần như không có tuyển thủ nào có thời gian nghỉ ngơi quá 1 tháng để hồi phục.

Do đó, việc các học trò ông Troussier "cạn pin", hay thậm chí chấn thương như Hoàng Đức, Tiến Linh là hệ quả tất yếu.

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023

'Phù thủy trắng' gỡ rối

Tin vui cho đội tuyển Việt Nam, là khó khăn liên quan đến mật độ thi đấu đã được ban huấn luyện của ông Troussier lường trước.

Giải pháp đầu tiên của HLV Troussier, là triệu tập nhiều cầu thủ trẻ. Đây không chỉ là biện pháp "cài răng lược" để phát triển lứa U.23 nhằm hướng tới vòng chung kết châu Á (tranh vé đi Olympic), mà còn giúp đội tuyển Việt Nam có đội ngũ giàu năng lượng.

Các cầu thủ trẻ có nền tảng thể lực, khả năng phục hồi tốt, cùng "cột pin" rất dày để chơi tốt cả khi phải cày ải liên tục.

Đội tuyển Việt Nam có sợ 'hết pin' trước Asian Cup?- Ảnh 3.

Các cầu thủ trẻ có thể nhanh chóng phục hồi

MINH TÚ

Một giải pháp nữa, đó là đẩy mạnh triết lý kiểm soát. Ông Troussier nói rất rõ sự ưu việt của lối chơi này: "Nếu cầu thủ cầm bóng, họ sẽ bớt tốn thời gian đuổi bóng, từ đó tiết kiệm được thể lực".

Tuy nhiên, việc hụt hơi ở những trận gặp Philippines, Iraq cho thấy HLV Troussier cần thêm thời gian nâng cấp thể lực học trò.

Khi cái "móng" thể chất (chủ yếu hình thành ở CLB) chưa đảm bảo, chiến lược gia người Pháp cần đấu pháp xoay vòng cầu thủ hợp lý.

Trong bóng đá, chiến thuật giống như tấm chăn. Đắp vào phần này, khả năng phần khác sẽ thừa ra. Cái giỏi của HLV là "liệu cơm gắp mắm", bố trí lối chơi phù hợp để tận dụng tốt nhất cầu thủ hiện có. Tài năng của ông Troussier, sẽ bộc lộ trong hoàn cảnh eo hẹp như hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.