Đội Syria rất mạnh, thầy trò HLV Troussier đối phó ra sao?

16/06/2023 21:19 GMT+7

Cuộc so tài với đội Syria lúc 19 giờ 30 ngày 20.6 tới trên sân Thiên Trường tiềm ẩn nhiều khó khăn với đội tuyển Việt Nam.

Cẩn trọng trước đội Syria

Sau trận giao hữu với đối thủ dưới cơ trên lý thuyết là đội Hồng Kông, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán thử thách thực sự mang tên Syria ở cuộc so tài lúc 19 giờ 30 ngày 20.6 trên sân Thiên Trường, Nam Định.

Đội Syria đứng hạng 90 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn đội tuyển Việt Nam 5 bậc. Ở châu Á, nếu nhóm 1 gồm những đội tuyển hàng đầu, thường xuyên giành vé dự World Cup như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc và Iran, thì đội Syria nằm ở nhóm 2 cùng với Uzbekistan, UAE, Jordan, Qatar, Iraq, Bahrain hay Oman, tức là những đội tuyển nằm ở trong vòng tranh chấp vé dự World Cup, thua kém nhóm 1 nhưng mạnh hơn phần còn lại của châu Á.

Bóng đá Syria nhiều năm qua bị gián đoạn bởi nhiều nguyên nhân, tuy nhiên, đội bóng Trung Đông vẫn là đối thủ khó chơi ở các giải đấu lớn.

Đội Syria rất mạnh, thầy trò HLV Troussier đối phó ra sao? - Ảnh 1.

Đội Syria rất mạnh, thầy trò HLV Troussier đối phó ra sao? - Ảnh 2.

Đội tuyển Syria là thử thách đáng ngại

AFP

Vòng loại World Cup 2018, đội Syria từng đứng thứ ba để giành vé play-off, trước khi thua đội Úc. Với bóng đá Syria, đây là thành quả vượt ngoài mong đợi. Đội Syria sau đó một lần nữa giành vé lọt vào vòng loại ba (đứng đầu bảng vòng loại hai, xếp trên đội Trung Quốc) và dù không thể đá play-off như 4 năm trước, nhưng Syria cũng chơi rất kiên cường, chỉ thua tối thiểu trước những thế lực hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Iran. Tỷ lệ thắng xấp xỉ 50% ở hai vòng loại World Cup gần nhất cho thấy bóng đá Syria đang đi đúng hướng, sau khoảng thời gian dài bị loại sớm ở vòng loại thứ hai.

Năm 2022 chứng kiến biến động của đội Syria với chuỗi 7 thất bại trên mọi đấu trường, trong đó có những thất bại trước các đội "đồng cân đồng lạng" như Oman, Iraq. HLV Hussam Al Sayed sau đó rời ghế để nhường chỗ cho ông Hector Cuper - một trong những chiến lược gia lão luyện nhất của bóng đá Argentina. Với kinh nghiệm huấn luyện 30 năm, trải dài ở nhiều lục địa như châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi, ông Cuper đang một lần nữa được chờ đợi giúp bóng đá Syria bứt phá. Chiến thắng 3-1 trước Thái Lan hồi tháng 3 là lời khẳng định của đội bóng do HLV Cuper chỉ đạo.

Đội hình Syria có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, như thủ thành Ibrahim Alma (74 lần khoác áo đội tuyển quốc gia) hay tiền vệ Mahmoud Al-Mawas (ghi 15 bàn sau 87 trận cho Syria). Những mũi tấn công như Mardik Mardikian, Fahd Youssef hay Mohammad Al Marmour cũng đáng chú ý với trên 30 lần chơi cho đội Syria. Trong đó, tiền vệ toàn năng Al-Mawas là cái tên nguy hiểm nhất với khả năng điều phối, sút xa và xâm nhập vòng cấm toàn diện.

Đội Syria rất mạnh, thầy trò HLV Troussier đối phó ra sao? - Ảnh 3.

Đội Syria có lối chơi kỹ thuật nhưng cũng rất cơ bắp

AFP

Bài toán khó cho thầy trò ông Troussier

Về lối chơi, đội Syria có phong cách gần giống Iraq, UAE hay Oman. Đại diện Trung Đông có chơi bóng giàu chất kỹ thuật và trực diện, tận dụng sức mạnh và khả năng tạo đột biến của các cá nhân để ghi bàn.

Ở chiến thắng 3-1 trước đội Thái Lan, Syria đã phô diễn sức mạnh tấn công toàn diện. Từ đánh biên, không chiến đến phối hợp trung lộ, đội bóng của ông Cuper đều thi đấu bài bản và có đường nét. 

Đặc biệt, đội Syria chơi bóng ở cường độ rất cao và tranh chấp quyết liệt. Đây là phong cách khác so với đội Hồng Kông, đối thủ mà đội tuyển Việt Nam rất vất vả mới có thể đánh bại.

Nếu đội Hồng Kông chơi phòng ngự lùi sâu, chỉ cắm 2 tiền đạo ở tuyến trên để phục vụ thế trận phòng ngự phản công, đội Syria hứa hẹn chơi tấn công dồn dập và đa dạng hơn nhiều. Đây là thử thách cho khả năng chống chịu áp lực của các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam không xa lạ với các đối thủ Tây Á. Năm 2016, Việt Nam từng thắng đội Syria 2-0 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam cũng gặp nhiều đại diện vùng vịnh như Iraq, Iran, Jordan, UAE, Oman,... Dù thắng hay thua, đội đều có màn thể hiện tích cực, gây khó khăn cho đối thủ.

Đội Syria rất mạnh, thầy trò HLV Troussier đối phó ra sao? - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam chưa ăn khớp với lối chơi mới

MINH TÚ

Tuy nhiên, thước đo quá khứ không mang nhiều ý nghĩa, bởi đội tuyển Việt Nam đang được vận hành bởi một hệ thống chơi bóng hoàn toàn mới. Các cầu thủ đã lúng túng trước cách chơi kiểm soát do ông Troussier đặt ra, minh chứng là sự lệch nhịp trong tấn công lẫn phòng ngự. Trước đội bóng chơi nhanh và mạnh như đội Syria, đội tuyển Việt Nam phải giữ được cái đầu lạnh và phối hợp triển khai bóng tốt hơn.

Ở trận đấu ngày 15.6, hàng phòng ngự của ông Troussier để lộ nhiều khoảng trống bởi phối hợp di chuyển không ăn ý, dù không chịu quá nhiều sức ép. Đối đầu với đội Syria, Quế Ngọc Hải cùng đồng đội phải thi đấu rất tập trung, giữ cự ly đội hình tốt, tranh chấp mạnh mẽ và tận dụng sơ hở của đối thủ.

Đứng trước thử thách khó hơn nhưng lại đòi hỏi một màn trình diễn khả quan hơn, đội tuyển Việt Nam cần nâng cao tiêu chuẩn chơi bóng và nỗ lực nhiều hơn nữa.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.