Đội bóng của Brazil ra oai tại BTV Cup 2015

07/11/2015 20:53 GMT+7

(TNO) Ở ngày thi đấu thứ 2 của BTV Cup 2015, đại diện đến từ Brazil Bangu FC đã vùi dập Than Quảng Ninh (T.Quảng Ninh) bằng chiến thắng 4-1, trong lúc nhà cựu vô địch Đồng Tâm Long An đã cầm hòa thành công Sinh viên Nhật Bản với tỷ số 1-1.

(TNO) Ở ngày thi đấu thứ 2 của BTV Cup 2015, đại diện đến từ Brazil Bangu FC đã vùi dập Than Quảng Ninh (T.Quảng Ninh) bằng chiến thắng 4-1, trong lúc nhà cựu vô địch Đồng Tâm Long An đã cầm hòa thành công Sinh viên Nhật Bản với tỷ số 1-1.

ĐTLA cầm hòa Sinh viên Nhật Bản với tỷ số 1-1 - Ảnh: Hà Phương

Cũng giống B.Bình Dương, T.Quảng Ninh đến với BTV Cup 2015 với đội hình không phải mạnh nhất. Những ngôi sao đội tuyển như Nguyễn Quang Hải, Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn… đã được cho nghỉ. Thay vào đó, 6 cầu thủ PVF vừa được “tậu về” đã được trao cơ hội.

Dù vậy, với những cái tên như Văn Hiếu, Tiến Duy, Đức Thắng, Nghiêm Xuân Tú… T.Quảng Ninh vẫn là cái tên đáng gờm. Dù vậy, chừng đó là quá ít để ngăn cản khao khát thể hiện của vũ điệu Samba.

Ngay sau tiếng còi khai mạc, Bangu đã tràn lên gây sức ép và có bàn mở tỷ số rất sớm khi Christiano De Lima làm tung lưới thủ môn Minh Phong bằng một cú cứa lòng kỹ thuật ở phút thứ 6.

Từ đó, Bangu kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu và dễ dàng kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-0, sau các bàn thắng của Luiz Carvalho Silva và Anderson Ventura ở các phút 32 và 37.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Phạm Như Thuần rất nỗ lực để đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, điều duy nhất họ làm được là bàn gỡ 1-3 ở  phút 63 sau quả đá phạt từ góc hẹp của Luiz Ricardo Santos. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-1 cho Bangu khi Salatiel Menezes có bàn ấn định vào phút 90.

Nghiêm Xuân Tú (77) đi bóng trước một cầu thủ Bangu - Ảnh: Hà Phương

Ở trận thứ 2, nhà cựu vô địch của giải là Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã có một trận đấu ngang tài ngang sức trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Sinh viên Nhật Bản.

Khác với sự chênh lệch ở trận trước, ĐTLA đã khiến đội bóng Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến phút 45+1, Teramura Kai mở tỷ số cho Sinh viên Nhật Bản bằng cú đá phạt chạm xà vào lưới.

Khác với tốc độ cao của Bangu, tuyển Sinh viên Nhật Bản dường như chưa thích ứng với điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam nên không chơi quá nhanh.

Điều này giúp ĐTLA tìm được bàn gỡ ở phút 76, khi Tài Lộc sút bồi thành công sau quả 11m bị đẩy ra của ngoại binh Deivision Borges. Với kết quả này, ĐTLA và Sinh viên Nhật Bản cùng có 1 điểm tạm xếp đồng hạng nhì bảng B sau Bangu đang dẫn đầu với 3 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.