Đề nghị tạm giữ 167.300 khối đá do Công ty Lý Tuấn vận chuyển trái phép

Phạm Anh
Phạm Anh
16/05/2024 15:42 GMT+7

Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tỉnh Quảng Nam tạm giữ 167.300 m3 đá không hóa đơn, chứng từ do Công ty Lý Tuấn vận chuyển tập kết tại cảng quân sự Kỳ Hà (xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam).

Ngày 16.5, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong đó đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định đối với hơn 167.300 m3 đá không có hóa đơn, chứng từ do Công ty TNHH Lý Tuấn (Công ty Lý Tuấn, ở H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) vận chuyển tập kết tại cảng quân sự Kỳ Hà (xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam). 

Đồng thời, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng và cảng quân sự Kỳ Hà tạm giữ toàn bộ khối lượng đá nói trên.

Đá từ dự án Khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất 2 được tập kết ở bãi chứa Phi Long (thuộc khu du lịch Thiên Đàng, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi)

Đá từ dự án Khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất 2 được tập kết ở bãi chứa Phi Long (thuộc khu du lịch Thiên Đàng, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi)

P.A

Theo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi, khi thi công dự án Khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất 2 (ở Khu kinh tế Dung Quất, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất đã có báo cáo tác động môi trường và được Bộ TN-MT phê duyệt vào ngày 31.12.2021.

Theo đó, số lượng đất, đá các loại do hạ độ cao nền xây dựng dự án nói trên có khối lượng hơn 12,3 triệu m3. Trong quá trình thi công, số lượng đất, đá thải dư thừa theo hồ sơ thiết kế san nền của dự án là 19,8 triệu m3. Đơn vị thi công đã thực hiện là hơn 18,1 triệu m3, còn lại hơn 1,6 triệu m3 chưa thực hiện.

Đề nghị tạm giữ 167.300 khối đá do Công ty Lý Tuấn vận chuyển trái phép- Ảnh 2.

"Núi" đá dài cả trăm mét, chạy ra gần bờ biển ở bãi chứa Phi Long

P.A

Với số lượng đá, đất dư thừa trong quá trình thực hiện dự án, Công CP thép Hòa Phát Dung Quất đã ký hợp đồng với Công ty Lý Tuấn và một số đơn vị vận chuyển khối lượng đá dư thừa tập kết tại bãi chứa Phi Long (khu du lịch Thiên Đàng, H.Bình Sơn), với khối lượng hơn 363.100 m3 đá khoáng sản.

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã có văn bản gửi Công ty Lý Tuấn yêu cầu không tự ý chế biến, sử dụng nguồn đá dư thừa vào mục đích cá nhân, thương mại khác. Do đây là khoáng sản không thuộc vật liệu xây dựng thông thường, theo quy định hiện hành phải là do nhà nước quản lý. Trong khi chưa có cơ quan chức năng cho phép thì bất cứ cá nhân, đơn vị nào cũng không được vận chuyển, khai thác, kinh doanh, mua bán và sử dụng.

Tuy nhiên, theo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi, từ tháng 3.2023 đến nay, Công ty Lý Tuấn vận chuyển đá tập kết tại bãi chứa Phi Long, sau đó tiếp tục vận chuyển đến tập kết tại cảng quân sự Kỳ Hà với mục đích bán lại cho khách hàng tại TP.Đà Nẵng, với khối lượng hơn 167.300 m3.

Dấu hiệu đào bới, vận chuyển đá ra khỏi bãi chứa Phi Long

Dấu hiệu đào bới, vận chuyển đá ra khỏi bãi chứa Phi Long

P.A

Dấu vết bánh xe vào ra bãi chứa đá Phi Long

Dấu vết bánh xe vào ra bãi chứa đá Phi Long

P.A

Ngày 8.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng Tam Quang, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà kiểm tra việc tập kết khoáng sản đá tại cảng quân sự Kỳ Hà.

Qua đó phát hiện khối lượng đá tại đây có nguồn gốc tại Quảng Ngãi, do Công ty Lý Tuấn vận chuyển từ đá dư thừa thi công dự án Khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất 2. Vì vậy, Công an tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xử lý.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh. Đơn vị này khẳng định, việc Công ty Lý Tuấn vận chuyển hơn 167.300 m3 khoáng sản đá từ bãi chứa Phi Long ra tập kết tại cảng quân sự Kỳ Hà với mục đích xuất bán là không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu vận chuyển, kinh doanh, mua bán và sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý của Nhà nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi, việc chứa khoáng sản đá ở bãi chưa Phi Long cũng trái phép, vì chưa hoàn chỉnh thủ tục liên quan bãi chứa và chưa được cơ quan chức năng cho phép đổ thải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.