Đại án 'chuyến bay giải cứu': Nhiều cựu quan chức nộp lại tiền hối lộ

11/07/2023 07:00 GMT+7

Sáng nay (11.7), TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu". Phiên tòa dự kiến kéo dài 30 ngày, bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật.

105 luật sư tham gia bào chữa

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, do vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp; thêm vào đó có tới 18 bị cáo bị truy tố đến khung hình phạt chung thân, tử hình; HĐXX sẽ có 5 thành viên, gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa.

Tương ứng, 5 kiểm sát viên được phân công đại diện Viện KSND TP.Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử. Ngoài ra, còn có 4 kiểm sát viên khác với vai trò dự khuyết.

Đại án 'chuyến bay giải cứu': Nhiều cựu quan chức nộp lại tiền hối lộ - Ảnh 1.

Công dân VN về nước trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Về phía 54 bị cáo, những người này bị truy tố về 5 tội danh khác nhau. Trong đó, 21 người nhận hối lộ; 23 người đưa hối lộ; 4 người môi giới hối lộ; 4 người lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; 2 người lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng đã nộp lại 16,2 tỉ tiền nhận hối lộ

Tổng cộng có 105 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, một số luật sư cùng lúc bào chữa cho 2 bị cáo. Nhóm bị cáo có nhiều luật sư nhất, gồm: Vũ Hồng Quang, cựu cán bộ Cục Hàng không VN (Bộ GTVT) và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, cùng được 6 người bào chữa; Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, có 3 người bào chữa; Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó thủ tướng, có 2 người bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự; và Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cùng có 3 luật sư bào chữa…

Để phục vụ xét xử, tòa án triệu tập 16 công ty thương mại du lịch, dịch vụ với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phần lớn trong số này là các pháp nhân có liên quan trực tiếp đến hành vi đưa và nhận hối lộ.

Xem nhanh 20h: Cựu thứ trưởng nộp lại tiền hối lộ

Hàng loạt bị cáo nộp lại tiền hối lộ

Cáo buộc của Viện KSND tối cao xác định, để có thể lọt vào danh sách tổ chức chuyến bay cho công dân VN trở về từ nước ngoài, các doanh nghiệp đã phải chi tiền "bôi trơn" cho một loạt quan chức tại các bộ, ngành, địa phương.

Kết quả điều tra cho thấy, 21 cựu quan chức, cán bộ (bị truy tố tội nhận hối lộ) có tới hơn 500 lần nhận tiền từ doanh nghiệp, với tổng cộng gần 165 tỉ đồng. Điển hình như bị cáo Tô Anh Dũng nhận hối lộ 37 lần với tổng số 21,5 tỉ đồng; Nguyễn Thị Hương Lan nhận 32 lần với tổng số hơn 25 tỉ đồng; Nguyễn Quang Linh nhận 5 lần với tổng số hơn 4,2 tỉ đồng; Chử Xuân Dũng nhận 7 lần với tổng số hơn 2 tỉ đồng; Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận 9 lần với tổng số 5 tỉ đồng; Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ VN tại Nhật Bản, nhận 2 lần với tổng số hơn 1,8 tỉ đồng…

Đến nay, nhiều bị cáo đã nộp lại một phần số tiền nhận hối lộ. Ví dụ, bị cáo Tô Anh Dũng và gia đình đã khắc phục được 16,2 tỉ đồng; bị cáo Chử Xuân Dũng và gia đình đã khắc phục được 1,7 tỉ đồng; bị can Trần Văn Tân cùng gia đình nộp 4 tỉ đồng; bị cáo Vũ Hồng Nam cùng gia đình nộp 1,84 tỉ đồng, bằng số tiền nhận hối lộ…

Điều 5 Nghị quyết 03 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao có quy định 3 nguyên tắc xử lý đối với tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ. Trong số này, trường hợp người phạm tội tham ô tài sản hoặc nhận hối lộ chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn, thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt.

Xem nhanh 12h: Toàn cảnh phiên tòa đại án "chuyến bay giải cứu"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.