CLB Hà Nội - cứ thay tướng giữa chừng là đổi vận

05/04/2021 07:37 GMT+7

Hà Nội FC đã chia tay HLV Chu Đình Nghiêm sau 16 năm gắn bó và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc làm người thay thế. Đây là lần thứ 3 kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp, đội bóng Thủ đô thực hiện việc thay tướng khi mùa giải đang diễn ra.

Cách đây 12 năm, khi mới chân ướt chân ráo bước lên sân chơi chuyên nghiệp, CLB Hà Nội (khi đó còn có tên là Hà Nội T&T) dường như bị ‘khớp’ và đã thi đấu không thành công trong giai đoạn đầu mùa giải 2009. Kết thúc lượt đi, đội bóng Thủ đô đứng đội sổ trên bảng xếp hạng khi chỉ giành được 12 điểm sau 3 trận thắng, 3 trận hòa và 7 trận thua. Thành tích kém cỏi đó buộc bầu Hiển phải thực hiện sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi đưa HLV Nguyễn Hữu Thắng về cầm quân thế chỗ của HLV Triệu Quang Hà.

HLV Chu Đình Nghiêm chúc sức khỏe bầu Hiển, dặn cầu thủ Hà Nội ủng hộ người kế nhiệm

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia xứ Nghệ cùng với việc được bổ sung tăng cường lực lượng, đội bóng Thủ đô đã hoàn toàn ‘lột xác’ ở lượt về. Có những thời điểm, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (sau vòng 23) và trở thành ứng cử viên tranh chấp vô địch. Chung cuộc, Hà Nội xếp thứ 4 ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của mình.
Lần thứ hai Hà Nội thực hiện thay tướng giữa chừng là ở mùa giải 2016. 5 năm trước, đội bóng Thủ đô bước vào V-League 2016 với ‘thuyền trưởng’ Phạm Minh Đức, người được chọn để thay thế cho HLV kỳ cựu Phan Thanh Hùng chia tay đội bóng trước thềm mùa giải mới. Thế nhưng với thành tích khá nghèo nàn sau 4 vòng đấu đầu tiên (hòa 1 trận, thua 3 trận), HLV Phạm Minh Đức đã phải ‘khăn gói ra đi’ nhường chỗ cho HLV Chu Đình Nghiêm.
Tiếp quản chiếc ghế nóng ở đội bóng Thủ đô, HLV Chu Đình Nghiêm đã xốc lại đội ngũ và giúp đội bóng áo tím tiến bộ dần qua từng trận đấu. Kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 5, đội bóng Thủ đô dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm đã có cú nước rút mạnh mẽ ở lượt về và vươn lên vị trí số 1 sau vòng đấu thứ 24 và bảo vệ thành công vị trí này cho khi mùa giải hạ màn.

HLV Hoàng Văn Phúc (trái) đang làm trưởng đoàn U.19 Hà Nội có mặt tại VCK U.19 đã vội vã ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới

Khả Hòa

Như vậy trong 2 lần thay tướng giữa mùa giải trước đây, CLB Hà Nội sau đó đều đổi được vận, thậm chí còn bước lên ngôi cao nhất của V-League. Đó là lý do để người hâm mộ bóng đá Thủ đô tin rằng ở lần thay tướng thứ 3 này cũng sẽ như vậy. Nhất là khi tướng mới Hoàng Văn Phúc lại là một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm đã từng dẫn dắt cả U.22 và đội tuyển Việt Nam (năm 2013), đồng thời là một trong số ít những HLV từng giành được chức vô địch V-League (năm 2017 cùng với CLB Quảng Nam).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.