CLB CAHN và vòng tròn chuyển nhượng ngoại binh đặc biệt ở V-League

31/10/2023 18:53 GMT+7

Khởi đầu từ việc CLB Công an Hà Nội (CAHN) lấy tuyển thủ Việt Nam Hồ Văn Cường, có vẻ đã kích hoạt một vòng tròn luân chuyển ngoại binh đặc biệt có sự tham gia của 4 CLB lớn tại V-League 2023 - 2024.

CLB CAHN gây chú ý với chiến dịch thay máu ngoại binh đặc biệt

Ông Trần Tiến Đại (bìa trái) cùng ê kíp BHL CLB CAHN

Minh Tú

Sau chức vô địch ở V-League 2023, CLB CAHN vẫn không muốn dừng lại. Bước vào mùa giải năm nay, HLV Trần Tiến Đại lập tức bổ sung hàng phòng ngự bằng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và hậu vệ phải Hồ Văn Cường.

Nếu Bùi Hoàng Việt Anh đến rất thuận lợi chuyển đến từ CLB Hà Nội, thì trường hợp của Hồ Văn Cường khó khăn hơn khi bản thân cầu thủ sinh năm 2003 muốn ở lại SLNA để phát triển bản thân hơn. 

Văn Cường có lý của mình, khi nhìn thấy cơ hội ra sân ở "dải ngân hà" sẽ bị án ngữ bởi 2 đàn anh Tấn Tài, Văn Thanh đều rất tài năng và thiện chiến.

Điều này trái ngược hoàn toàn nếu anh ở lại thành Vinh, nơi CLB SLNA đang tiến hành trẻ hóa mạnh mẽ bảo đảm một suất đá chính "cứng". Bản thân HLV Phan Như Thuật cũng rất muốn giữ chân cậu học trò nhiều tiềm năng của mình.

Success đã rời CLB CAHN để đầu quân cho CLB SLNA

Success đã rời CLB CAHN để đầu quân cho CLB SLNA

Minh Tú

Thế mới có chuyện Hồ Văn Cường nửa muốn ở, nửa phải đi suốt một thời gian dài, cho đến khi CLB CAHN hứa với SLNA sẽ đổi Văn Cường bằng ngoại binh xuất sắc của mình là tiền đạo Jhon Cley đã ghi 11 bàn giúp đội bóng công an vô địch V-League 2023.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ngoại binh xuất sắc như Jhon Cley - ghi bàn chỉ kém vua phá lưới Rafaelson (16 bàn) - muốn chơi cho đội bóng giàu tham vọng, chứ không phải tập thể trẻ đua trụ hạng.

Không còn cách nào khác, CLB CAHN buộc phải thay Jhon Cley bằng Raphael Success – người cập bến trong giai đoạn 2 V-League 2023 nhưng kịp ghi 4 bàn thắng sau 8 trận - có cách chơi mạnh mẽ giúp anh được đặt biệt danh "Sadio Mane của V-League".

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, khi Jhon Cley cũng không còn lòng dạ nào ở lại sau khi CLB CAHN đã bộc lộ ý định để anh ra đi. Rất may là CLB HAGL sau 2 vòng đấu chỉ ghi 1 bàn thắng rất cần tiếp lửa cho hàng công.

CLB Viettel đã bổ sung Esssameldin để thay cho Jefersson đầu quân cho CLB CAHN

CLB Viettel đã bổ sung Esssameldin để thay cho Jefersson đầu quân cho CLB CAHN

Minh Tú

Và thế là vòng tròn chuyển nhượng giữa 2 CLB CAHN và SLNA được mở rộng, tiếp nhận thêm CLB HAGL - đội bóng sát giải đã phải thanh lý tiền đạo Joao Mario, chỉ đăng ký mỗi trung phong Martin Dzilah bên cạnh 2 trung vệ Pape Diakite - Jairo Rodrigues.

Nay mượn được chân sút với tài năng đã được kiểm chứng là Jhon Cley, HLV Kiatisak đã lập tức chia tay trung vệ Pape Diakite dù anh đá không hề tồi ở 2 vòng đầu, chỉ giữ 1 trung vệ ngoại là Jairo Rodrigues và cắm 2 trung phong Jhon Cley - Martin Dzilah trên hàng công.

Vậy CLB CAHN sẽ như thế nào khi cho đi cả 2 ngoại binh xuất sắc của mình? Mùa bóng này nhà đương kim vô địch V-League 2023 không đá các cúp AFC, nhưng họ vẫn giữ thói quen tăng cường lực lượng mạnh mẽ theo quan điểm thà dư chứ không thiếu.

Trước khi bước vào giải năm nay, CLB CAHN sở hữu đến 5 ngoại binh, ngoài bộ 3 Jhon Cley - Raphael Success - Rodrigues Gustavo Henrique đăng ký V-League còn 2 ngôi sao Geovane Magno và Junior Janio đá ở trận Siêu cúp quốc gia nhưng chưa để lại dấu ấn.

CLB CAHN vẫn còn chân sút Geovane và Junior Janio bên cạnh Jefersson vừa cập bến

CLB CAHN vẫn còn chân sút Geovane và Junior Janio bên cạnh Jefersson vừa cập bến

Minh Tú

Với việc chia tay 2 tiền đạo xuất sắc nhất, CLB CAHN vẫn còn bộ 3 tiền đạo Gustavo Henrique - Geovane Magno - Juinor Janio. Nhưng nhà vô địch V-League 2023 sẽ dừng lại?

Không, rất nhanh họ bổ sung thêm tiền đạo đa năng Jefersson từ CLB Viettel. Bản thân đội bóng áo lính cũng có thể hài lòng khi từ sớm trước đó lên kế hoạch thay Jefersson từ sau vòng 2, khi chân sút người Ai Cập Esssameldin đã hoàn tất thủ tục đăng ký.

Các thông tin mới nhất cho biết nhiều khả năng CLB CAHN sẽ đăng ký bộ 3 ngoại binh cho giai đoạn 1 V-League 2023-2024 gồm Geovane - Junior và Jefersson, trong khi vẫn có 1 phương án dự phòng là Gustavo Henrique.

Một vòng tròn luân chuyển ngoại binh thú vị, với sự tham gia của 4 CLB hàng đầu Việt Nam, bao gồm HAGL, CAHN, Viettel, SLNA. Đến lúc này, vẫn chưa có thông tin cập nhật về tương lai của trung vệ Pape Diakite - cái tên duy nhất bị "tổn thương" sau cú áp phe chuyển nhượng ngoạn mục này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.