Chiến sự tối 3.2: Ukraine liên tục cảnh báo không kích

03/02/2023 18:04 GMT+7

Nga bác thông tin Mỹ bí mật gửi cho Moscow kế hoạch hòa bình, giữa lúc các nhà lãnh đạo EU có mặt tại Kyiv để tham dự hội nghị với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nga bác thông tin trên báo Thụy Sĩ

Điện Kremlin ngày 3.2 nói thông tin trên một tờ báo Thụy Sĩ là "trò bịp" sau khi tờ báo đưa tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã tới Moscow với một đề xuất hòa bình bí mật mà theo đó Ukraine sẽ nhượng lại 1/5 lãnh thổ cho Nga.

Chiến sự tối 3.2: Nga bác thông tin Mỹ bí mật đề xuất kế hoạch hòa bình - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

CHỤP MÀN HÌNH TASS

Theo tường thuật của báo Neue Zürcher Zeitung, ông Burns đã thực hiện một chuyến đi bí mật tới Moscow vào tháng trước để đưa ra kế hoạch thay mặt Nhà Trắng.

Khi được hỏi liệu ông Burns đã tới Moscow hay đưa ra một kế hoạch liên quan đến việc Ukraine nhượng lại 20% lãnh thổ của mình, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Toàn bộ bài viết đó là một trò lừa bịp", theo Reuters.

Xem nhanh: Ngày 344 chiến dịch Nga, Đức gửi thêm xe tăng cho Ukraine, ông Putin nhắc trận Stalingrad để răn đe

Washington cũng đã phủ nhận thông tin mà tờ báo đưa ra.

Cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine

Cảnh báo không kích vang lên ở Kyiv và nhiều địa phương trên khắp Ukraine ngày 3.2 giữa lúc hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine chuẩn bị khai mạc tại thủ đô của nước này, theo Reuters.

Chiến sự tối 3.2: Nga bác thông tin Mỹ bí mật đề xuất kế hoạch hòa bình - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal trong một sự kiện ở Kyiv hôm 2.2

REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp đón các quan chức hàng đầu của EU, bao gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trước thềm kỷ niệm một năm xung đột.

Ông Zelensky đã kêu gọi EU áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga, nhưng lệnh trừng phạt mới mà khối này đang chuẩn bị sẽ không đáp ứng được yêu cầu của chính phủ ông, theo The Guardian.

Châu Âu dặn quan chức không mặc màu quân sự khi sang Ukraine

Đức đồng ý gửi xe tăng Leopard 1 cho Ukraine

Báo Sueddeutsche Zeitung tại Đức ngày 3.2 dẫn các nguồn tin chính phủ Đức cho biết Berlin đã phê duyệt việc chuyển xe tăng Leopard 1 cho Ukraine và đang đàm phán về việc mua lại 15 xe tăng Gepard từ Qatar để gửi tới Kyiv. Việc giao xe tăng Leopard cho Ukraine có thể diễn ra bất cứ lúc nào sau khi các xe tăng này được sửa chữa xong.

Hai công ty chuyên sản xuất trang thiết bị quân sự Rheinmetall và Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) muốn tân trang lại hàng chục xe tăng Leopard 1 và có thể cung cấp chúng cho Ukraine nếu Kyiv sẵn sàng mua chúng.

Xem thêm: Đức đồng ý gửi xe tăng Leopard 1 cho Ukraine

Đức đồng ý gửi xe tăng Leopard 1 cho Ukraine

Xe tăng phương Tây có thể cản trở Ukraine?

Cuối tháng 1, Mỹ và các đồng minh đã đồng ý gửi cho Ukraine 3 loại xe tăng chiến đấu - điều mà các quan chức Kyiv cho rằng sẽ thay đổi cục diện chiến sự. Tuy nhiên, việc được trang bị nhiều loại xe tăng chiến đấu chủ lực nhưng mỗi loại đều có những đặc điểm và yêu cầu riêng sẽ cản trở Ukraine nhiều hơn là hỗ trợ.

Theo trang Business Insider, với 3 mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây từ 3 quốc gia khác nhau đang được triển khai, và có thể nhiều hơn nữa trong tương lai, các đội xe tăng, thợ máy và chỉ huy trưởng quân đội Ukraine sẽ phải học cách thích nghi với nhiều kiểu thiết giáp khác nhau.

Xem thêm: Vì sao Ukraine sẽ đau đầu vì xe tăng từ phương Tây?

Nhà kho chứa đầy xe tăng Leopard 1 gây tranh cãi ở Bỉ

Vì sao Ukraine chưa thể có F-16 ngay lập tức?

Ông Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, mới đây kêu gọi các đồng minh gửi máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo để giúp Kyiv đẩy lùi quân Nga, theo hãng tin Reuters. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề và khả năng cao Ukraine sẽ chưa thể sớm nhận được loại vũ khí này.

Al Jazeera dẫn lời các chuyên gia phòng không cho biết máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo sẽ mang lại cho Ukraine lợi thế trước lực lượng không quân Nga, nhưng chỉ khi được kết hợp với các tên lửa mạnh mẽ và thông tin mà phương Tây cung cấp. Điều này sẽ lôi kéo phương Tây vào cuộc chiến và sẽ khiến xung đột lan rộng.

Ukraine muốn F-16, ông Biden kiên quyết chưa chuyển, Ba Lan muốn NATO phối hợp cung cấp

Xem thêm: Vì sao Mỹ chưa gửi tiêm kích F-16 cho Ukraine?



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.