Chiến sự tối 14.6: Vũ khí hạt nhân Nga đã đến Belarus; giao tranh ở Ukraine căng thẳng

Khánh Như
Khánh Như
14/06/2023 19:30 GMT+7

Trong khi Belarus thông báo đã nhận được vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, Ukraine tuyên bố hạ gần như tất cả tên lửa hành trình phóng từ Biển Đen.

Đài CNN ngày 14.6 dẫn báo cáo từ Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Ukraine trong đêm 13.6.

Cụ thể, theo Ukraine, Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen về phía tỉnh Odessa, 3 trong số đó đã bị bắn hạ. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau các đợt tấn công.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 475 có diễn biến gì nóng?

Kyiv cũng cáo buộc Moscow phóng thêm 6 tên lửa hành trình Kh-22 từ lãnh thổ Nga ở tỉnh Rostov sang vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. Không quân Ukraine cho hay Nga cũng đã phóng thêm 10 máy bay không người lái (UAV) tấn công ở đông nam Ukraine, 9 trong số đó đã bị bắn hạ.

Chiến sự tối 14.6: Vũ khí hạt nhân đã đến Belarus, Ukraine hạ loạt tên lửa Nga - Ảnh 1.

Cháy lớn sau đợt không kích ở tỉnh Odessa ngày 14.6

REUTERS

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong 3 ngày qua, lực lượng phòng vệ nước này tiến thêm từ 200 m đến 1,4 km ở các khu vực giao tranh và giành một khu vực rộng khoảng 3 km2, Ukrinform đưa tin.

Nga chưa bình luận về các tuyên bố của Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, ông Vadim Astafyev, người phát ngôn nhóm chiến đấu phía nam của Nga, ngày 14.6 cho biết họ đã phá hủy các kho đạn dược của Ukraine tại Donetsk. Ông thông tin thêm rằng đội hình súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok của Nga đã đánh vào cụm quân của lữ đoàn cơ giới hóa riêng biệt thứ 110 của quân đội Ukraine.

Tổng thư ký NATO: Bước tiến của Ukraine trong phản công tạo lợi thế đàm phán

Ông Vladimir Rogov, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhzhia cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng cường các hoạt động chiến tranh vô tuyến điện tử ở tỉnh này. Theo ông, Kyiv đang cố gắng làm nhiễu các đường dây liên lạc và giành quyền kiểm soát các phương tiện bay không người lái của Moscow.

Ukraine bị tố tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga?

Ngày 14.6, ông Vyacheslav Gladkov, tỉnh trưởng Belgorod (Nga) cho biết Ukraine đã bắn khoảng 70 viên đạn các loại vào các thị trấn và làng mạc ở tỉnh này vào một ngày trước đó. Không có báo cáo về thiệt hại và thương vong sau các đợt tấn công.

Cùng ngày, ông Roman Starocvoit, tỉnh trưởng Kursk (Nga) thông báo 1 cuộc pháo kích của Ukraine đã khiến 2 dân thường tại một khu định cư thuộc tỉnh này thiệt mạng. 2 người bị thương do trúng các mảnh đạn đang được điều trị cần thiết tại bệnh viện.

Tổng thống Putin nêu điều kiện chấm dứt chiến sự

Ukraine chưa bình luận hay nhận trách nhiệm tấn công 2 tỉnh nêu trên. Trước đây, Kyiv cũng phủ nhận liên quan các vụ tấn công tương tự.

Belarus nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 14.6 cho biết nước này đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, loại vũ khí mà ông cho là mạnh gấp 3 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản hồi năm 1945, hãng thông tấn Belta đưa tin.

Chiến sự tối 14.6: Vũ khí hạt nhân đã đến Belarus, Ukraine hạ loạt tên lửa Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tham dự cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á-Âu tại Moscow ngày 25.5

REUTERS

"Chúng tôi có tên lửa và bom mà chúng tôi nhận được từ Nga. Những quả bom này mạnh gấp 3 lần so với những quả bom được thả xuống Hiroshima và Nagasaki", ông Lukashenko phát biểu tại một cơ sở lưu trữ quân sự không xác định ở Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.6 cho biết Moscow sẽ giữ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus và sẽ triển khai khi Minsk sẵn sàng về cơ sở lưu trữ đặc biệt đã sẵn sàng.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga sẽ được triển khai ở Belarus trong vài ngày tới

Ukraine và phương Tây vẫn đang theo dõi các động thái của Nga và Belarus. Mỹ chỉ trích quyết định của ông Putin nhưng nói rằng nước này không định thay đổi lập trường về vũ khí hạt nhân chiến lược và không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.

Mỹ đổ thêm viện trợ cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 13.6 thông báo sẽ gửi thêm 15 xe chiến đấu Bradley cho Ukraine, chỉ vài ngày sau khi có báo cáo rằng Kyiv đã mất nhiều xe bọc thép trong cuộc phản công Nga, theo CNN.

Xe chiến đấu Bradley có thể chở khoảng 10 binh sĩ. Loại xe này được sử dụng để vận chuyển binh lính vào chiến trường đồng thời cung cấp hỏa lực hỗ trợ.

Chuyên gia nói phản công của Ukraine thiếu yếu tố quan trọng là F-16

Xe Bradleys là một phần của gói hỗ trợ trị giá 325 triệu USD mà Mỹ viện trợ Ukraine lần này, bao gồm 10 xe bọc thép chở quân Stryker, đạn dược cho hệ thống tên lửa đất đối không và hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS; hệ thống phòng không vác vai Stinger và tên lửa Javelin,...

Lãnh đạo IAEA hoãn thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

TASS hôm nay (14.6) đưa tin Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã dời chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhzhia) sang ngày 15.6. Trước đó, ông dự kiến thị sát nhà máy này vào ngày 14.6.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyiv hôm 13.6, ông Grossi bày tỏ lo ngại về khả năng nhà máy hạt nhân có thể bị đe dọa trong lúc Ukraine phản công Nga.

Bên trong một thị trấn quân đội Ukraine vừa tái kiểm soát

"Chúng tôi đang mở rộng đội ngũ, vì vậy chúng tôi đang cố gắng làm cho quy trình của mình trở nên rõ ràng, có tác động mạnh nhất có thể để tránh tai nạn hạt nhân", ông Grossi nói trong một cuộc họp báo ở Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.