Chấm điểm U.23 Việt Nam và cả… HLV Troussier

22/03/2023 09:50 GMT+7

2 giờ 45 ngày 23.3, đội U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Iraq (tường thuật trực tiếp trên FPT Play), và trận mở màn Doha Cup 2023 của thầy trò HLV Troussier rất đáng được chờ đợi.

THUỐC THỬ LIỀU CAO CỦA TRIẾT LÝ KIỂM SOÁT BÓNG

Trong suốt 3 tuần tập luyện vừa qua của U.23 Việt Nam, chất lượng đường chuyền, thời điểm di chuyển và nhận bóng, chạm đầu có định hướng để mở ra những hướng tấn công mới, khả năng di chuyển hỗ trợ nhau một cách đồng bộ là những thứ được tập đi tập lại, được theo dõi và kiểm tra sát sao nhất. U.23 Việt Nam đã tập kiểm soát bóng dưới áp lực lớn, tìm cách chuyền bóng, phối hợp, hỗ trợ nhau để thoát pressing tầm cao, cường độ cao của đối phương. Tất cả đều hướng đến việc xây dựng những nền móng đầu tiên cho lối chơi mà ông Troussier muốn áp dụng.

Chấm điểm U.23 Việt Nam và cả… HLV Troussier - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam có “liều thuốc thử” cực mạnh tại Doha Cup

CHÍ MAI

Trước thử thách đầu tiên mang tên U.23 Iraq, chắc chắn U.23 Việt Nam sẽ bị quây, vây ép, thậm chí là bị pressing cả trận với một cường độ lớn. Bởi đối thủ (có tới 7 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu) sở hữu thể hình, thể lực tốt và trình độ cao hơn các cầu thủ trẻ của chúng ta khá nhiều. Thế nên, trận đấu sẽ là thuốc thử liều cao với những yêu cầu, triết lý lối chơi của vị thuyền trưởng mới. Có lẽ thay vì mong chờ về một trận thắng hay những điểm số đầu tiên thì ban huấn luyện sẽ đặt ra tiêu chuẩn về thời lượng kiểm soát bóng, số đường chuyền thành công, số lần phát động tấn công thoát pressing từ phần sân nhà sang phần sân đối phương. Số lượng đường chuyền trong mỗi nhịp kiểm soát bóng cũng là yếu tố được quan tâm đến. Sau đó mới là những pha bóng phối hợp ở 1/3 phần sân đối phương, cách tạo ra cơ hội và những lần dứt điểm. Điều đó có nghĩa là những thông số chuyên môn, những chỉ số cá nhân của các tuyển thủ, cả về thể lực, kỹ thuật, tư duy chiến thuật mới là thứ được ưu tiên quan tâm, thay vì tỷ số thắng thua.

BÀI KIỂM TRA CHO TỪNG CÁ NHÂN

23 tuyển thủ trong tổng số hơn 40 cầu thủ trẻ lứa tuổi U.23 được HLV Troussier gọi tập trung lần này. Đây cũng chưa hẳn là những cá nhân xuất sắc nhất nhưng là những người có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại và từng được tập luyện với ông từ thời U.19. Học trò cũ, nhưng yêu cầu, áp lực lại mới vì cấp độ đã được nâng cao, vì tiêu chuẩn dành cho U.23 cũng là tiệm cận cho đội tuyển quốc gia. Doha Cup cũng là bài kiểm tra đầu mà ông Troussier dành cho từng cầu thủ. Đối thủ mạnh, áp lực cực lớn, nhưng cá nhân nào thấm nhuần triết lý của thầy và tự tin, mạnh dạn áp dụng thành công trong trận đấu thì sẽ ghi điểm rất lớn. Đầu tiên là phải hiểu và "thấm" những yêu cầu về triết lý chơi bóng, cách vận hành lối chơi, sau đó chấp hành nghiêm đấu pháp, hoàn thành tối đa những nhiệm vụ cụ thể. Nói một cách rộng hơn, lý thuyết phải đọc hiểu 100%, còn thực hành thì cố gắng ghi điểm cao nhất có thể vì nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Xét một góc độ nào đó, Doha Cup cũng chính là bài kiểm tra của chính ông Troussier và trận gặp U.23 Iraq, ông không muốn mình "điểm thấp". Khán giả cũng xem xét năng lực tổ chức đội bóng của ông ra sao, những dấu ấn chiến thuật đầu tiên thế nào? Khả năng đọc trận đấu, điều chỉnh, sắp xếp thay người có thực sự hợp lý và hiệu quả. Cách tác động tâm lý, truyền lửa và động viên có gì giống và khác với thầy Park? 

"Tôi coi mình là đội trưởng U.23 Việt Nam"


Họp báo trước trận, HLV Troussier nhấn mạnh: "Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là dự World Cup 2026. Đó là lý do chúng tôi tham dự Doha Cup, để có thể va chạm, đối đầu với những trường phái bóng đá mang màu sắc triết lý khác nhau. U.23 Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games 32, nên việc được đối đầu với những đội mạnh như U.23 Iraq và U.23 UAE sẽ vô cùng hữu ích. U.23 Iraq có chất lượng cao nên các cầu thủ chúng ta phải thể hiện sự đoàn kết, điều chỉnh nhịp độ lối chơi, đưa ra quyết định xử lý hợp lý. U.23 Việt Nam sẽ thể hiện những phẩm chất tốt nhất và gặt hái kết quả tốt nhất, đó là mục tiêu mà toàn đội nghiêm túc xác định tại giải giao hữu này. Tôi chọn 5 cầu thủ vào nhóm đội trưởng, gồm Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn, Lương Duy Cương và Võ Hoàng Minh Khoa. Tùy từng trận sẽ chọn đội trưởng khác nhau. Bản thân tôi coi mình là đội trưởng ở đội U.23 Việt Nam. Các cầu thủ phải thể hiện mình để tranh chấp vị trí, tạo ấn tượng trong sự quan sát của tôi".


Hôm qua cũng là sinh nhật lần thứ 68 của HLV Troussier, và ông chia sẻ: "Mong ước lớn nhất của tôi trong ngày sinh nhật là một ngày nào đó được nghe Quốc ca Việt Nam ở World Cup. Tôi đang nỗ lực tột độ để hiện thực hóa ước mơ đó". 

Chí Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.