Mỹ điều tàu sân bay “sát nách” Iran

20/09/2012 14:39 GMT+7

(TNO) Chưa bao giờ quân đội Mỹ lại ở gần Iran như lúc này khi mà tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Eisenhower hiện đang đậu cách bờ biển quốc gia Hồi giáo chỉ khoảng 80 km, đài ABC News đưa tin hôm 19.9.

(TNO) Chưa bao giờ quân đội Mỹ lại ở gần Iran như lúc này khi mà tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Eisenhower hiện đang đậu cách bờ biển quốc gia Hồi giáo chỉ khoảng 80 km, đài ABC News đưa tin hôm 19.9.

Theo đài ABC News, động thái này chính là lời cảnh báo thẳng thừng của Mỹ gửi đến Iran: Đừng có mà lên tiếng đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz.

Iran từng tuyên bố sẽ phủ kín eo biển trên bằng ngư lôi và các chiếc thuyền chở đầy thuốc nổ, nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này.

Trong buổi tập trận lớn trên biển với 29 quốc gia đồng minh, đối tác kéo dài 12 ngày tại vùng Vịnh, Mỹ đã điều hai tàu sân bay đến khu vực này.

Mỗi chiếc chở hơn 40 chiến đấu cơ F-18, vốn có khả năng bay sâu hàng ngàn dặm vào trong không phận của Iran.

Ngoài ra, mỗi chiếc F-18 được trang bị hỏa lực mạnh hơn rất nhiều so với không quân Iran.

Giới phân tích nhận định Mỹ đang phô trương sức mạnh quân sự nhằm trấn an Israel và cảnh cáo Iran chớ nên “manh động”, ngay cả khi nước này bị tấn công.

Mỹ hy vọng giải tỏa căng thẳng giữa hai nước kể trên, nhưng Israel mới đây vừa lên tiếng cho rằng Tehran sẽ chế tạo thành công vũ khí hạt nhân chỉ trong sáu tháng tới, theo ABC News.

Ngay cả sau khi buổi tập trận kết thúc, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại vùng Vịnh, ABC News trích dẫn một quan chức quân sự Mỹ cho biết.

Hoàng Uy

>> Mỹ triển khai hai tàu sân bay tại Trung Đông
>> Siêu tàu sân bay của Mỹ
>> Iran tiếp tục phô trương sức mạnh
>> Mỹ và Israel sẽ tấn công Iran như thế nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.