Triệt phá các nhóm tội phạm

08/02/2014 09:55 GMT+7

Dịp tết Nguyên đán, Công an TP.Đà Nẵng mở đợt cao điểm truy quét tội phạm trước dự báo tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là các băng nhóm giang hồ đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi.

Triệt phá các nhóm tội phạm

Từ trái sang: các đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Nho Thương, Huỳnh Đức Sơn và Nguyễn Sĩ bị bắt giữ - Ảnh: Nguyễn Tú

Công an TP.Đà Nẵng cho hay dịp tết Giáp Ngọ trên địa bàn xảy ra 4 vụ cướp giật, 10 vụ trộm cắp và 1 vụ đòi nợ thuê có hành vi cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn manh động. Trong đó, chiến công mới nhất được công an thành phố thưởng nóng là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) bắt được trùm ma túy Nguyễn Thanh Phương (Phương “đen”, 39 tuổi, trú Q.Thanh Khê) chiều 29 Tết khi đang giao 20 gam ma túy cho con nghiện. Phương “đen” vốn có 3 tiền án nên rất ma mãnh trong cầm đầu đường dây ma túy, nhiều lần “cắt đuôi” cơ quan điều tra.

Cũng trong ngày 29 tết, lực lượng cảnh sát chống cướp giật truy nóng, bắt được Ngô Hùng Hòa (trú Q.Sơn Trà), Trần Viết Hoàng Vũ (cùng 26 tuổi), Đinh Văn Hoàng Nghĩa (20 tuổi), Phan Hiền (25 tuổi) và Trương Văn Nam (22 tuổi, cùng trú Q.Ngũ Hành Sơn). Trước đó, cả bọn chờ bà Q.L (45 tuổi, trú P.Phước Ninh, Q.Hải Châu) ra khỏi nhà thì xông vào giật túi xách khiến bà L. ngã đập đầu xuống đất chấn thương. Nguyên do, băng nhóm này được thuê đòi nợ bà L. do liên quan đến việc chơi hụi nên bọn chúng giật đồ siết nợ.

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm Q.Thanh Khê cũng vừa khen thưởng 2 tổ công tác của Đội hình sự Công an quận do Thượng úy Nguyễn Quyết Thắng và Đại úy Nguyễn Quốc Anh chỉ huy về thành tích bắt trọn 2 băng đảng giang hồ táo tợn. Đó là nhóm giang hồ do Nguyễn Xuân Phúc (Phúc “dần”, 30 tuổi, trú Q.Thanh Khê) cầm đầu các đối tượng nhiều tiền án tiền sự tổ chức đường dây cá độ bóng đá, bảo kê đòi nợ thuê liên tỉnh. Tháng 9.2013 đàn em của Phúc “dần” bị bắt do buôn ma túy nên Phúc “dần” nhờ Ngô Quý Kiên (39 tuổi, trú Hải Phòng) “chạy án”. Bị Kiên lừa, Phúc “dần”, Nguyễn Nho Thương (34 tuổi), Huỳnh Đức Sơn (38 tuổi, cùng trú H.Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Xuân Hùng (trú Q.Cẩm Lệ), Lê Phước Thiện (cùng 25 tuổi), Lưu Khánh Luân (24 tuổi, cùng trú Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng) mang theo vũ khí và tự xưng là công an để xông vào khách sạn Thiên Phước (Q.Thanh Khê), bắt cóc Kiên đưa đi đánh đập. Sau đó, Phúc “dần”, Hùng, Thiện, Luân lần lượt sa lưới. Riêng Nho, Thương trốn lên Buôn Mê Thuột buôn lậu gỗ và bị Công an Q.Thanh Khê bắt về quy án trước tết Nguyên đán.

Ngoài ra, Công an Q.Thanh Khê cũng đã bắt được Nguyễn Sĩ (28 tuổi, Sĩ “mỏ loa”) và Nguyễn Đình Thịnh (27 tuổi, Thịnh “chuột”, cùng trú Q.Thanh Khê). Đây là 2 tên cuối cùng trong băng nhóm chém Hồ Viết Chương (31 tuổi, trú H.Đại Lộc, Quảng Nam) thương tích 32% do mâu thuẫn giữa 2 băng nhóm về nợ tiền cá độ bóng đá.

Trên địa bàn Q.Hải Châu, một “đầu gấu” khác cũng vừa bị bắt đó là Nguyễn Tuấn Vinh (Vinh “bánh bao”, 39 tuổi) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Vinh có nhiều tiền án, thường dùng dao đe dọa chủ xe, chủ hàng để giành khách ở chợ đầu mối Hòa Cường. Sáng 21.1, thấy Vinh hăm dọa khách, anh Nguyễn Quốc Hưng (trú Q.Cẩm Lệ) can ngăn thì bị Vinh vác dao chém và cướp xe trái cây.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, năm 2013 thành phố nổi lên một số loại tội phạm giết người cướp tài sản, trộm cắp, cờ bạc, ma túy... mà đặc biệt là các ổ nhóm sử dụng vũ khí, hung khí. Dự báo trong năm 2014, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp hơn với sự đan xen giữa tội phạm hình sự và ma túy, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn. Do đó, Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng tiếp tục mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.