“Mạch nước” giữa phố

10/06/2013 03:20 GMT+7

Nhiều tháng qua, tại vòng xoay ngã tư Phan Chu Trinh, TP.Đà Lạt, từ một nắp cống của hệ thống cáp ngầm viễn thông mạch nước dơ bẩn ùn ùn tràn lên mặt đường (ảnh 1) bốc mùi hôi thối.

Tại ngã ba Phan Đình Phùng- Nguyễn Lương Bằng (Đà Lạt) cũng xuất hiện một mạch nước bẩn (ảnh 2). Tương tự, đường ống thoát nước tại góc ngã tư Phạm Ngũ Lão - Đỗ Quang Đẩu, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 (TP.HCM) bị bể khiến nước bẩn chảy triền miên ra đường (ảnh 3) gây dơ bẩn và bốc mùi hôi tanh.   

“Mạch nước” giữa phố 

   Tin, ảnh: Lâm Viên - T.N.T

>> Nhà máy điện xả nước bẩn ra sông Bạch Đằng
>> Làm ống ngầm xả nước bẩn ra môi trường
>> Phải dùng nước bẩn đến bao giờ?
>> Biến nước bẩn thành nước sạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.