Thế chấp giấy tờ nhà giả vay tiền, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

17/05/2013 03:15 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo tiền tỉ và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Mai Hữu Thành (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo kết luận điều tra, tháng 9.2009, do cần tiền đầu tư làm ăn, Thành đã đem 3 giấy tờ đất thế chấp cho ông T.N.L và ông L.Q.V (ngụ Q.Gò Vấp) vay tiền (có lãi suất) bằng hình thức đến phòng công chứng ký hợp đồng mua bán đất. Theo thỏa thuận, nếu hết thời hạn trả tiền, bên mượn tiền không trả, ông L. và ông V. có quyền đăng bộ sang tên chủ quyền số nhà đất nói trên. Tin tưởng Thành và có công chứng xác nhận, ông L. và ông V. đã cho Thành vay tổng cộng 5,1 tỉ đồng. Nhưng sau đó, ông L. và ông V. phát hiện 3 giấy tờ thế chấp của Thành là giả nên tố cáo.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.