Hỗn chiến gây thương tích nặng

15/11/2012 03:05 GMT+7

Khoảng 0 giờ ngày 14.11, các anh Vũ Ngọc Thành, Khuất Văn Dũng, Nguyễn Bá Mạnh, Trần Quốc Tuấn, Trương Văn Tiến và Nguyễn Xuân Anh Tuấn (cùng quê Thanh Hóa) đang ngồi ăn cháo gần cổng Trại tạm giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai (đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), thì xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với một nhóm thanh niên trong quán.

Lập tức nhóm của Thành lấy hung khí giấu sẵn gần đó tấn công nhóm thanh niên. Thấy vậy, nhóm thanh niên bỏ chạy lại khu vực cổng Trại tạm giam B5 thì bị nhóm của Thành đuổi theo truy sát. Trong lúc hỗn chiến, Thành bị đâm vào bụng. Cảnh sát 113 kịp thời có mặt, tạm giữ 8 người (5 người trong nhóm của Thành và 3 người trong nhóm thanh niên) đưa về Công an P.Trảng Dài lập biên bản. Thành được đưa vào Bệnh viện 7B (TP.Biên Hòa) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc đang được điều tra.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.