Lừa xin việc rồi bán người sang Trung Quốc

04/09/2012 03:15 GMT+7

Ngày 3.9, Công an TP.Hà Nội cho biết, vừa điều tra khám phá 2 vụ mua bán phụ nữ, bắt 3 người có liên quan. Vụ thứ nhất bắt giữ Nguyễn An Khang (19 tuổi) và Nguyễn Văn Chiến (18 tuổi, đều trú tại xã Bảo Yên, H.Thanh Thủy, Phú Thọ).

Khang, Chiến khai nhận, cuối năm 2011 hai tên này có quen biết với chị Nguyễn Thị Kiều T. (35 tuổi, trú tại xã Tứ Dân, H.Khoái Châu, Hưng Yên) và hứa sẽ xin việc làm cho chị. Tới ngày 30.1.2012, giả đưa chị T. đi xin việc, cả hai tên đã dẫn chị T. sang Trung Quốc rồi sau đó bán làm gái mại dâm lấy 16 triệu đồng. Tháng 7.2012, Khang và Chiến tiếp tục đưa một phụ nữ tên Nguyễn Thị Q. (ở xã Hoàng Xá, H.Thanh Thủy, Phú Thọ) sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm được 4 triệu đồng. Sau đó, chị T. trốn về Việt Nam và đã tới cơ quan công an trình báo.

Vụ thứ hai bắt Phạm Thị Hà (17 tuổi, trú tại xã Minh Tân, H.Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Hà khai nhận, cũng bằng thủ đoạn hứa xin việc làm, lương cao, tới tháng 3.2012, đã lừa chị Nguyễn Thị H. (35 tuổi, trú tại Nhuệ Giang, xã Tây Mỗ, H.Từ Liêm, Hà Nội) rồi đưa sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm được 30 triệu đồng. Công an TP.Hà Nội đã phối hợp cùng Công an Trung Quốc đưa chị H. về Việt Nam. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà An

>> Nóng bỏng nạn buôn người
>> Nóng bỏng nạn buôn người - Kỳ 2: Nạn nhân thành thủ phạm
>> Nóng bỏng nạn buôn người - Kỳ 3: Nô lệ tình dục
>> Nóng bỏng nạn buôn người - Kỳ 4: Chạy trốn khỏi “động quỷ”
>> Nóng bỏng nạn buôn người - Kỳ 5: Những cuộc giải cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.