Một học sinh lớp 9 bị sát hại

04/09/2012 19:09 GMT+7

(TNO) Trưa 4.9, người dân ở hẻm 436 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM đã phát hiện em Huỳnh Phan Ngọc Duyên (14 tuổi, học sinh lớp 9) nằm chết trước cửa phòng tắm ở lầu 2 tại nhà số 436/2 đường Nguyễn Tất Thành.

(TNO) Trưa 4.9, người dân ở hẻm 436 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM đã phát hiện em Huỳnh Phan Ngọc Duyên (14 tuổi, học sinh lớp 9) xnằm chết trước cửa phòng tắm ở lầu 2 tại nhà số 436/2 đường Nguyễn Tất Thành.

Ngay sau đó, vụ án mạng này đã được cấp báo cho công an địa phương phối hợp với Đội trọng án của Công an TP.HCM vào cuộc điều tra.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân chết có thể do bị siết cổ.

Kiểm tra trên người của nạn nhân, công an phát hiện số nữ trang và nhẫn kim cương giả biến mất cùng với đầu đĩa DVD trong phòng khách.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định có thể hung thủ đột nhập vào và tẩu thoát qua cửa thoát hiểm ở lầu 2 của căn nhà này.

Được biết, Duyên sống chung với cha dượng, con riêng của dượng cùng mẹ ruột của mình tại căn nhà nói trên.

Lúc xảy ra án mạng, những người thân trong nhà đều đi vắng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Đàm Huy

>> Bị truy sát, hai vợ chồng công nhân nguy kịch
>> Bắt nghi can sát hại nữ sinh
>> Nghi án trộm sát hại hai vợ chồng cụ già
>> Bắt hung thủ sát hại một tài xế
>> Bắt nghi phạm sát hại dã man một tài xế
>> Một gia đình bị họ hàng sát hại dã man
>> Bắt được nghi can sát hại dã man thai phụ
>> Rúng động vụ án hiếp dâm chị, sát hại em
>> Bắt kẻ sát hại 2 mẹ con
>> Điều tra vụ sát hại động vật hoang dã
>> Băng qua đường sắt, hai người tử nạn
>> Kẻ gài mìn sát hại chị dâu bị đề nghị truy tố 3 tội danh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.