Cắt điện đường dây 500 kV, miền Nam vẫn đủ điện

05/10/2013 15:21 GMT+7

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Bộ Công thương yêu cầu trong thời gian cắt điện 2 đường dây 500kV, ngành điện vẫn phải bảo đảm đủ điện cho khu vực phía Nam, không được tiết giảm điện.


  Đường dây 500 kV - Ảnh: LP

Theo ông Trần Quốc Lẫm, Phó TGĐ TCT Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), trong 55 ngày đêm thi công đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông (từ 1.10 đến 24.11) ngành điện sẽ phải cắt điện lần lượt các tuyến đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 (đoạn Đăk Nông đi Phú Lâm) và mạch 2 (đoạn Tân Định - Phú Lâm), để phục vụ thi công hơn 437km đường dây 500kV mạch kép từ TBA 500kV Pleiku đến TBA 500kV Cầu Bông, nhằm mục đích truyền tải điện từ Bắc vào Nam, đảm bảo cấp điện phục vụ nhu cầu tăng trưởng điện 15% cho miền Nam vào năm 2014.

Để đảm bảo điện trong thời gian cắt điện đường dây 500kV, EVN đã tập trung 4 giải pháp quan trọng: bảo đảm tối đa nguồn phát; lắp đặt tụ bù để tăng gấp đôi dung lượng truyền tải của đường dây và TBA; tăng cường công tác kiểm tra các điểm đấu nối, điểm xung yếu, hành lang tuyến; và lắp đặt hệ thống rơ le sa thải đặc biệt, thiết lập các phương án phòng ngừa rủi ro.

Trước đó, EVN đã thực hiện tích nước sớm các hồ thủy điện miền Nam nhằm đảm bảo công suất khả dụng của các nhà máy thủy điện (Trị An, Đồng Nai…) ở mức cao nhất trong suốt thời gian cắt điện. Trong thời gian 55 ngày cắt điện, EVN sẽ huy động cao công suất các nhà máy điện khu vực miền Nam (khoảng 1.400MW Nhiệt điện khí Cà Mau), huy động thêm các tổ máy chạy dầu DO, FO Thủ Đức, Cần Thơ để chống điện áp thấp và khi phụ tải tăng cao, khi có các sự cố về nguồn điện, nguồn khí...; đồng thời, EVN cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm liên quan, như hoàn thành đóng điện các đường dây 500kV Tân Định - Sông Mây, Phú Mỹ - Sông Mây, hoàn thành đóng điện trạm biến áp (TBA) 500 kV Sông Mây…

Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc BQL Dự án các công trình điện miền Trung (AMT), đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông cho biết, đây là công trình đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam giai đoạn 2014 - 2015, tạo tiền đề cho việc nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam và liên kết lưới điện 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia sau năm 2015, cũng như tăng cường liên kết lưới điện truyền tải cấp 500kV, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, thông suốt.

Ông Dương Quang Thành, Phó TGĐ EVN khẳng định, nếu không đảm bảo tiến độ dự án để chuyển tải điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện của miền Nam dự kiến khoảng 15% năm 2014 thì dù có “đổ dầu vào chạy” và tăng cường chuyển tải điện trên hệ thống đường dây 500kV hiện hữu, thì  kể từ mùa khô 2014, miền Nam chắc chắn sẽ thiếu điện.

Theo số liệu từ Bộ Công thương, tốc độ tăng trưởng điện bình quân trong 2 năm 2013 – 2014 khoảng 13%, đến năm 2020 tăng 12,8%. Từ nay đến năm 2016, hệ thống điện quốc gia cơ bản sẽ đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải. Nhưng kể từ năm 2017, sẽ thiếu khoảng 0,5%, tương ứng khoảng 600 triệu/122 tỉ kWh mỗi năm, và rơi vào tháng 3 đến tháng 5 ở khu vực phía phía Nam. Vì vậy, bên cạnh việc huy động các nguồn điện hiện hữu, người tiêu dùng cũng cần thực hiện các giải pháp sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, góp phần giảm sức ép trong vận hành hệ thống điện.

Nguồn: EVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.