Nạo vét, tận thu cát ở cửa biển gây sạt lở

23/09/2013 20:30 GMT+7

(TNO) Trong những ngày qua, triều cường liên tiếp tấn công vào vùng bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), gây sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét.

(TNO) Trong những ngày qua, triều cường liên tiếp tấn công vào vùng bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), gây sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét.

 
Nhiều hồ nuôi tôm dọc theo bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, bị sóng lớn cuốn phăng ra biển

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, nhiều hồ nuôi tôm trên cát dọc theo bờ biển thôn Phổ Trường bị sóng lớn cuốn phăng ra biển, gây thiệt hại nặng cho người dân.

Ngoài ra, triều cường đang có nguy cơ “nuốt” cửa Đại (xã Nghĩa An), khiến tàu cá của ngư dân xã Nghĩa An và Nghĩa Phú ra vào cửa rất khó khăn và nguy hiểm. Thậm chí vào ngày 22.9, hàng trăm tàu cá đều “đứng bánh”, không thể ra vào cửa Đại.

Theo phản ánh của người dân địa phương, từ tháng 3.2013, khi UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Việt triển dự án nạo vét, thông luồng khu vực cửa Đại kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu thì xảy ra tình trạng sạt lở bờ biển. Nghiêm trọng nhất là từ đầu tháng 9 đến nay, tình trạng triều cường gây sạt lở ngày càng dữ dội hơn khiến người dân hết sức lo lắng.

 
Cửa Đại đang đứng trước nguy cơ bị triều cường “nuốt” - Ảnh: Hiển Cừ

 
Người dân Nghĩa An cho rằng việc nạo vét, tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu dẫn đến tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng - Ảnh: Hiển Cừ

Chiều 23.9, tại buổi đối thoại với người dân Nghĩa An, ông Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND H.Tư Nghĩa, cho biết trước mắt, UBND H.Tư Nghĩa kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Ngọc Việt tạm dừng việc nạo vét, thông luồng, tận thu cát; tạm thời dùng bao cát, rọ đá kè những đoạn bờ biển bị sạt lở, hạn chế thiệt hại cho dân.

Tối cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi triệu tập cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan đến dự án nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa Đại.

Ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm dừng việc nạo vét, tận thu cát tại cửa Đại để đánh giá tác động môi trường, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành ngay các giải pháp khắc phục, chống sạt lở ở xã Nghĩa An.

Hiển Cừ

>> Hơn 500 căn nhà có nguy cơ sạt lở
>> Sạt lở, hàng loạt căn nhà đổ xuống kênh
>> Bão số 8: Di dời dân khỏi vùng sạt lở
>> Huy động gần 1.000 người chống sạt lở bờ biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.